Tập đoàn Công nghiệp than – khoáng sản

Chỉ tiêu doanh thu 24.000 tỷ đồng

Chỉ tiêu doanh thu 24.000 tỷ đồng

Trong năm 2005, tổng doanh thu của Tập đoàn Than Việt Nam đạt 21.718 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 2.600 tỷ đồng; nộp ngân sách 1.150 tỷ đồng, thu nhập bình quân lao động đạt 3,3 triệu đồng/người/tháng...

Chỉ tiêu doanh thu 24.000 tỷ đồng ảnh 1

Đó là những số liệu vừa được thông tin tại lễ công bố quyết định thành lập Tập đoàn Công nghiệp Than - khoáng sản Việt Nam, diễn ra hôm qua (14-1) tại Hà Nội. Năm 2006, tập đoàn đặt chỉ tiêu tổng doanh thu 24.000 tỷ đồng (nhưng phấn đấu đạt tới 30.000 tỷ đồng); đầu tư xây dựng cơ bản 7.000 tỷ đồng; sản xuất và tiêu thụ ít nhất 31 triệu tấn than.

Tham dự và phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phan Văn Khải đánh giá “ngành than đang trong thời kỳ thịnh vượng”. Tuy nhiên, Thủ tướng lưu ý về lâu dài, cần giảm xuất khẩu than để bảo đảm nhu cầu năng lượng trong nước. “Nhức nhối nhất của ngành than là số lao động bị tai nạn tử vong còn cao, lên đến mấy chục người/năm.

Cần phải có biện pháp hữu hiệu hơn để bảo đảm an toàn sản xuất” - Thủ tướng chỉ đạo. Đồng thời, tập đoàn cần quan tâm hơn nữa đến bảo vệ môi trường, nhất là ở Quảng Ninh, nơi có nguồn tài nguyên du lịch còn giá trị gấp nhiều lần than với di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long.

Từ nay, Tổng Công ty Khoáng sản Việt Nam trở thành công ty con của tập đoàn nên Thủ tướng yêu cầu tập đoàn cần chuyển hướng mạnh sang điều tra, khai thác và chế biến khoáng sản khác như boxit, đồng, alumin... Trong đó phải sớm khởi công xây dựng nhà máy alumin Tân Rai - Bảo Lộc (Lâm Đồng) 600.000 tấn/năm; alumin Nhân Cơ (Đắc Nông) 300.000 tấn/năm. “Những khoáng sản ấy sau này sẽ mang lại doanh thu cao hơn than” - Thủ tướng nhận định. Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu, trong quý I và II, tập đoàn phải đưa nhà máy nhiệt điện Sơn Động, Cao Ngạn vào hoạt động. 

QUỐC HỢP
 

Tin cùng chuyên mục