Chính phủ yêu cầu xử lý nghiêm trách nhiệm tổ chức, cá nhân liên quan trong vụ lễ hội âm nhạc

Chiều 17-9, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu UBND TP Hà Nội chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan trong việc tuân thủ quy định pháp luật hiện hành về tổ chức lễ hội âm nhạc tại Công viên nước Hồ Tây, quận Tây Hồ.

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan trong việc tuân thủ quy định pháp luật hiện hành về tổ chức lễ hội âm nhạc nêu trên, xử lý nghiêm vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20-9.

Trước đó, Công an quận Tây Hồ, TP Hà Nội cho biết, vào hồi 22 giờ 30 tối 16-9, Bệnh viện E tiếp nhận 8 người vào cấp cứu được đưa từ nơi tổ chức Lễ hội Âm nhạc điện tử "Du hành tới mặt trăng" tổ chức tại Công viên nước Hồ Tây.

Một người chết trước khi vào viện, 3 người tử vong sau đó; đến sáng ngày 17-9, 4 người còn lại chưa tỉnh táo. Cuối giờ chiều ngày 17-9 đã xác định 7 người tử vong.

Lễ hội Âm nhạc điện tử "Du hành tới mặt trăng" (Trip to the moon) diễn ra tối 16-9 tại Công viên nước Hồ Tây nằm trong khuôn khổ Tuần lễ Âm nhạc điện tử 2018 - Vietnam Electronic Weekend (VEW) năm thứ 3 liên tiếp. Chương trình bắt đầu từ chiều 16-9, thu hút hàng ngàn người tham dự. Sự kiện này được trình diễn cùng lúc với 3 sân khấu và hệ thống loa “khủng”, đèn laser, màn hình visual tương tác hình ảnh.


Tin cùng chuyên mục