Chọn học GDU: Dạy con cách quản lý tài chính khi còn ngồi trên ghế nhà trường

Với các bậc cha mẹ, việc giúp con biết cách quản lý tài chính, chi tiêu hiệu quả cả trong học tập lẫn sinh hoạt là điều vô cùng cần thiết. Chọn ngành học phù hợp với năng lực và điều kiện kinh tế gia đình, có lộ trình đào tạo rút ngắn nhưng vẫn đảm bảo yếu tố chất lượng là điều mà nhiều phụ huynh, học sinh quan tâm.

Khi tân sinh viên “liệu cơm gắp mắm”

Không còn quá ưu tiên lựa chọn ngành đào tạo hay trường học theo trào lưu, khi tình hình kinh tế ngày càng khó khăn, nhiều gia đình đã biết cách dạy con “liệu cơm gắp mắm” ngay trong quá trình nghe tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp.

Nhiều phụ huynh quan niệm rằng, có một lộ trình ổn định để theo đến cùng con đường đại học quan trọng hơn là chọn một ngành thật kiêu, trường thật xịn rồi “bỏ cuộc giữa chừng” do không đủ khả năng tài chính lẫn năng lực chuyên môn. Biết rõ sở trường, điểm yếu và điều kiện hiện có bao giờ cũng giúp thí sinh tỉnh táo hơn trong việc chọn trường, chọn ngành.

Cổng đi vào Trường Đại học Gia Định

Cổng đi vào Trường Đại học Gia Định

Thông tin con gái út sẽ là tân sinh viên trong năm học 2023-2024 vừa là niềm vui vừa là áp lực kinh tế với chủ hộ kinh doanh nhỏ như chị Lê Ngọc Khánh Hân (tỉnh Long An).

Chị Hân cho biết, năm nay con trai lớn bước vào năm cuối đại học với rất nhiều khoản phải lo. Nếu chiều ý con gái chọn vào trường có học phí quá cao, rất khó để lo cho hai con đầy đủ vì thu nhập gia đình chỉ ở tầm trung, lắm lúc không ổn định do mua bán theo mùa.

Hỏi thăm bạn bè và tìm hiểu nhiều kênh thông tin, chị Hân quyết định đưa con gái đến Trường Đại học Gia Định hỏi thăm về học phí, chương trình đào tạo và các chính sách ưu đãi, học bổng khuyến học…

Cơ sở trong trung tâm thành phố với siêu tiện ích xung quanh: cửa hàng tiện lợi, ngân hàng, siêu thị….
Cơ sở trong trung tâm thành phố với siêu tiện ích xung quanh: cửa hàng tiện lợi, ngân hàng, siêu thị….

Tham quan cơ sở vật chất, tìm hiểu chương trình đào tạo đâu vào đó, chị Hân cùng con tham khảo các mức học phí cho chương trình đại trà và tài năng.

Nghe thông tin học phí chương trình đại trà chỉ dao động 10-14 triệu đồng/học kỳ tùy ngành, chị Hân thắc mắc: “Ngoài học phí này liệu con tôi có phải đóng thêm phí cho từng môn học hay chi phí nào khác hay không? Nếu không thì đây là mức học phí rất phù hợp với điều kiện kinh tế hiện tại của gia đình tôi, đỡ phải lo lắng nhiều. Thời gian đào tạo rút ngắn còn 3 năm, học phí ở mức ổn định như vậy thì chưa đến 100 triệu đồng, con gái tôi đã chạm đến ước mơ hoàn thành đại học với ngành học mà cháu yêu thích”.

Khu ăn uống được “đầu tư” trong khuôn viên trường, cung cấp bữa ăn chất lượng, an toàn cho sinh viên

Khu ăn uống được “đầu tư” trong khuôn viên trường, cung cấp bữa ăn chất lượng, an toàn cho sinh viên

Sau khi nghe tư vấn kỹ, Nguyễn Ngọc Anh, con gái chị Hân cũng gật đầu đồng ý. Ngọc Anh cho rằng việc được học tập tại cơ sở nội thành hiện đại, tiện nghi, xanh sạch đẹp với mức học phí tốt như vậy đã giúp bản thân em và gia đình giải được bài toán khá nan giải trong thời điểm này là “Tìm trường tốt, học phí mềm” ngay trung tâm TPHCM.

Bãi xe rộng, có mái che cho tất cả các sinh viên đang theo học tại trường
Bãi xe rộng, có mái che cho tất cả các sinh viên đang theo học tại trường

Hiện tại em đang nhờ bộ phận tư vấn tuyển sinh hỗ trợ về tìm chỗ ở gần trường với mức giá hợp lý để không tốn nhiều thời gian, chi phí đi lại.

Ngọc Anh nói thêm: “Ban đầu em cũng đưa ra vài lựa chọn nhưng sau khi tham quan trường, nghe tư vấn về học phí, chương trình và thời gian đào tạo thì thấy rất hợp lý. Thời gian học được rút ngắn, chi phí không quá cao trong khi được tiếp cận với doanh nghiệp từ sớm, em tin mình sẽ học hiệu quả, có nhiều cơ hội để tích lũy kiến thức, kỹ năng, sớm gia nhập thị trường lao động. Chọn trường đúng khả năng kinh tế và trình độ giúp em thấy tự tin hơn rất nhiều”.

Học trường chất lượng với chi phí “ổn định”

Bài toán chọn trường phù hợp của mẹ con chị Hân đã và đang được nhiều gia đình áp dụng trong điều kiện hiện nay khi mà các khoản chi tiêu cho học tập, sinh hoạt phí của sinh viên ngày càng gia tăng.

Rất nhiều cuộc thi, hoạt động cho sinh viên tỏa sáng
Rất nhiều cuộc thi, hoạt động cho sinh viên tỏa sáng

Từ nhiều năm nay, GDU duy trì mức học phí khoảng 10-14 triệu/học kỳ (chương trình đại trà), 25 triệu/học kỳ (chương trình tài năng) góp phần giảm áp lực tài chính cho nhiều gia đình có con em bước vào ngưỡng cửa đại học.

Chi phí ở tầm trung nhưng ngược lại tân sinh viên được học tập trong môi trường hiện đại và tham gia các khóa học tại doanh nghiệp từ học kỳ đầu tiên.

Bên cạnh đó, nhà trường cho biết còn có nhiều chính sách ưu đãi học phí thu hút, giảm 20% khi đóng học phí toàn khóa, giảm 10% khi đóng học phí 1 năm.

Thời gian đào tạo tại GDU chỉ kéo dài 3 năm với chương trình tinh lọc, đảm bảo theo tiêu chuẩn Bộ Giáo dục và Đào tạo. Việc nhà trường chủ động rút ngắn thời gian đào tạo cũng là giải pháp thiết thực giúp nhiều phụ huynh tiết kiệm chi phí cho con học đại học.

Sinh viên GDU tốt nghiệp sau 3 năm học tại giảng đường đại học
Sinh viên GDU tốt nghiệp sau 3 năm học tại giảng đường đại học

Ngoài ra, tân sinh viên có thể “săn” các vị trí làm việc hoặc thực tập ngay tại ngày hội việc làm GDU thường niên với sự tham gia của hàng chục doanh nghiệp, tập đoàn lớn.

Tại ngày hội, không dừng lại ở việc tạo không gian lý tưởng để sinh viên gặp gỡ nhà tuyển dụng, học hỏi kinh nghiệm từ chuyên gia, GDU còn ký kết hợp tác với các doanh nghiệp để kết nối, tăng cường và rộng mở trải nghiệm cho người học.

Hiện tại, GDU hợp tác kết nối với hơn 200 doanh nghiệp, mở ra nhiều cơ hội thực hành, thực tập và làm việc từ sớm cho sinh viên. Không ít doanh nghiệp đã chủ động “đặt hàng” GDU để chọn lựa nhân sự chất lượng ngay từ giảng đường.

Sự phối hợp giữa GDU và mạng lưới doanh nghiệp, doanh nhân, chuyên gia cũng góp phần đưa chương trình đào tạo của trường sát với yêu cầu thực tiễn từ thị trường lao động, giảm tình trạng sinh viên tốt nghiệp rồi… thất nghiệp.

Tin cùng chuyên mục