Chủ quán nhậu tố bị nhóm đối tượng đánh sẩy thai

Chị D., chủ quán nhậu ở quận 7, TPHCM tố bị nhóm đối tượng đánh dẫn tới sẩy thai. Khi chị gửi đơn tố giác tới công an và chờ kết quả điều tra thì liên tục nhận tin nhắn đe doạ, uy hiếp từ người "lạ". 

Ngày 13-12, Công an quận 7 (TPHCM) cho biết, đơn vị đang điều tra làm rõ vụ nữ chủ quán nhậu tố bị nhóm người tấn công khiến sẩy thai.

Chị P.T.D. (sinh năm 1992, ngụ quận 4) cho biết, tối 24-8, nhóm nam nữ (5-6 người) đi xe ô tô tới quán của gia đình chị ở đường D4, phường Tân Hưng, quận 7, TPHCM, ăn uống. Một lúc sau, nhóm cự cãi rồi dùng chai bia ném, xông vào túm tóc và đánh khiến chị D. ngã.

Người dân có mặt ở quán can ngăn nhưng nhóm không dừng lại. Đến khi nhóm người đi khỏi, chị D. phát hiện bị chảy máu vùng dưới nên được người thân đưa vào bệnh viện và bác sĩ chẩn đoán là chị bị sẩy thai.

Chủ quán nhậu tố bị nhóm đối tượng đánh sẩy thai ảnh 1 Hình ảnh vụ việc cắt từ clip

Sau vụ việc chị đã trình báo công an. Công an cũng có mặt khám nghiệm, lấy lời khai, trích xuất camera an ninh.

Chị D. chia sẻ, “tôi mang thai 6 tháng nhưng nhóm đối tượng vẫn giật tóc, kéo đầu xuống nền, lao vào đánh… Khi nhân viên nói tôi mang bầu thì nhóm này nói đánh cho sẩy thai”.

Chị D. cho biết thêm, nguyên nhân vụ việc có liên quan đến việc hai vợ chồng chị thuê mặt bằng trên để mở quán nhậu. Cụ thể, vợ chồng chị có ký hợp đồng thuê mặt bằng để mở quán với thời hạn là 2 năm và đầu tư tiền vào làm quán. Tuy nhiên, khi chưa hết hạn hợp đồng thì 2 vợ chồng chị đã nhận được yêu cầu trả mặt bằng nên đã không đồng ý.

Từ đây, các vụ việc như đập phá quán diễn ra và đỉnh điểm là sự việc diễn ra vào tối 24-8 khiến chị bị sẩy thai. Theo chị D., khi chị gửi đơn tố giác tới công an và chờ kết quả điều tra thì nhận tin nhắn đe doạ, uy hiếp từ người "lạ".

Tin cùng chuyên mục