Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ: Đồng tâm hiệp lực đưa TPHCM trở lại nhịp sống sôi động

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ bày tỏ tin tưởng cả hệ thống chính trị và người dân thành phố cùng đồng tâm, hiệp lực, nhất định sẽ vượt qua khó khăn trước mắt, từng bước đưa TPHCM trở lại nhịp sống sôi động bình thường vốn có.
Ngày 19-10, phát biểu bế mạc kỳ họp thứ ba HĐND TPHCM khóa X, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh, trong 1,5 ngày làm việc, HĐND TPHCM thông qua 11 nghị quyết; trong đó có 1 nghị quyết về nhân sự. Đây là những Nghị quyết hết sức quan trọng, có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của Nhân dân trong nhiều năm tới.
Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ: Đồng tâm hiệp lực đưa TPHCM trở lại nhịp sống sôi động ảnh 1 Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ phát biểu bế mạc kỳ họp thứ ba HĐND TPHCM khóa X. Ảnh: VIỆT DŨNG
Chia sẻ mất mát của nhân dân
Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên diện rộng đã ảnh hưởng lớn đến các hoạt động sản xuất kinh doanh và biết bao gia đình, biết bao mảnh đời rơi vào hoàn cảnh khó khăn, mất mát tang thương. Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy và HĐND TPHCM, đồng chí Nguyễn Thị Lệ bày tỏ chia sẻ trước những mất mát to lớn ấy; dẫu biết rằng thành phố đã nỗ lực ban hành nhiều chính sách chăm lo, HĐND TPHCM đã tổ chức nhiều cuộc giám sát và tổ chức nhiều chương trình cùng với hệ thống chính trị để hỗ trợ nhân dân nhưng đâu đó chắc chắn còn những thiếu sót cần tiếp tục điều chỉnh để hoàn thiện hơn.
Đồng thời, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ ghi nhận và đánh giá cao sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của UBND TPHCM, của các cấp, các ngành; sự quyết tâm, đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân cùng phòng chống dịch.
Theo đồng chí, 9 tháng đầu năm 2021 là một quãng thời gian vất vả, tình hình dịch Covid-19 bùng phát từ đầu năm 2020 cho đến nay, cao điểm là từ ngày 27-4 đến ngày 30-9 diễn biến hết sức phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống xã hội.
“Chúng ta đã phải chiến đấu với dịch bệnh hết sức cam go, mặc dù là trận chiến không tiếng súng, trận chiến của toàn dân, nhưng chúng ta đã có những đồng chí bị thương, thậm chí phải hy sinh trong trận chiến này, trong đó sự mất mát của nhân dân là nỗi đau xót mà chúng ta không bao giờ quên được”, đồng chí Nguyễn Thị Lệ bày tỏ.
Đồng thời cho biết, TPHCM đã nhận sự chi viện, giúp sức, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân từ Trung ương đến các địa phương trong và ngoài nước, góp phần cùng TPHCM vượt qua cơn đại dịch đầy nghiệt ngã, “chưa có tiền lệ trong lịch sử” này.
“TPHCM rất trân trọng ghi nhận và biết ơn những tình cảm quý báu, tấm lòng, sức người, sức của đã mang lại nhiều ý nghĩa trong cuộc chiến này; đây sẽ là sức mạnh vô cùng to lớn để TPHCM nêu cao tinh thần quyết tâm chiến thắng dịch bệnh”, đồng chí Nguyễn Thị Lệ nói.
Không chủ quan “khi dịch đi qua”
Dự báo những tháng cuối năm vẫn còn nhiều thách thức, trong đó tình hình dịch bệnh đang âm thầm tiếp tục diễn biến phức tạp, sẽ có tác động rất lớn đến kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2021.
Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy và HĐND TPHCM, đồng chí Nguyễn Thị Lệ đề nghị UBND TPHCM, các cấp, các ngành, các địa phương cùng cả hệ thống chính trị cần tiếp tục chỉ đạo, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 và phục hồi phát triển kinh tế. Tinh thần luôn chủ động, sáng tạo, không chủ quan “khi dịch đi qua.”
Theo đồng chí Nguyễn Thị Lệ, UBND TPHCM cần quan tâm chỉ đạo làm tốt công tác dự báo, nắm tình hình dịch bệnh, diễn biến của các chủng virus mới. Khẩn trương xây dựng chương trình tổng thể về phòng chống dịch, có kịch bản, phương án, chuẩn bị nguồn lực con người, cơ sở vật chất, cách vận hành, tổ chức diễn tập chủ động, kịp thời, linh hoạt… Đồng thời, bổ sung, cập nhật các chiến lược phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội phù hợp tình hình mới.
Đối với các Nghị quyết của HĐND TPHCM vừa được thông qua tại kỳ họp, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ yêu cầu từng tập thể, cá nhân theo chức năng, nhiệm vụ được giao phải thực hiện nghiêm, đạt hiệu quả cao. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2021 đã đề ra.
Cụ thể hóa các giải pháp
Trong kế hoạch tổng thể phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, đồng chí Nguyễn Thị Lệ yêu cầu cụ thể hóa các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhất là đối với các dự án đầu tư mới, dự án tạo động lực quan trọng cho tăng trưởng.
Đồng chí lưu ý, cần đẩy mạnh thực hiện chủ đề năm “năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư” với trọng tâm là nâng cao cải cách hành chính, tạo môi trường, điều kiện thu hút các đối tác chiến lược, tiềm năng vào thành phố. Cùng với đó, phải tập trung các giải pháp, giải quyết khắc phục, các vấn đề tồn đọng theo kết luận của Trung ương trong việc thực hiện Khu đô thị mới Thủ Thiêm.
Đồng chí Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh, phải tăng cường các biện pháp tăng thu ngân sách, cơ cấu lại ngân sách nhằm đảm bảo cân đối và hiệu quả sử dụng ngân sách, đáp ứng nhu cầu cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm 2021. Tập trung cao thực hiện các giải pháp chấn chỉnh quản lý đầu tư và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu hoàn thành đạt chỉ tiêu kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công trong năm 2021. Đồng thời, UBND TPHCM cần chỉ đạo sở, ngành liên quan tiếp tục rà soát chương trình giảm nghèo bền vững.
Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ: Đồng tâm hiệp lực đưa TPHCM trở lại nhịp sống sôi động ảnh 2 Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG
Củng cố y tế cơ sở, chăm sóc sức khoẻ nhân dân
Chủ tịch HĐND TPHCM nhấn mạnh, phải gắn chiến lược phát triển kinh tế với chiến lược y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Quan tâm chỉ đạo xây dựng và triển khai chiến lược y tế, trọng tâm là củng cố hệ thống y tế cơ sở và y tế dự phòng; nâng cao nhận thức xã hội, làm cho từng cấp, từng ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị và mỗi người dân là một chủ thể của chiến lược y tế, phòng, chống dịch.
Đồng chí cũng yêu cầu rà soát lại 4 chương trình phát triển TPHCM với 51 đề án thành phần, trong đó cần ưu tiên triển khai một số đề án quan trọng, cấp thiết như đề án chuyển đổi số, giáo dục thông minh, y tế thông minh, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ngành y tế...
Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh: TPHCM vẫn phải kiên trì, chủ động, nhất quán với phương châm: thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả trong giai đoạn “bình thường mới”; tiếp tục ưu tiên công tác phòng, chống dịch và nỗ lực cao nhất để kiểm soát dịch Covid-19 theo nguyên tắc: “5K + vaccine, thuốc điều trị + công nghệ + ý thức của nhân dân và các biện pháp khác”. Trong đó, ý thức trách nhiệm của người dân là yếu tố quyết định; phát huy vai trò người dân là trung tâm, là chủ thể trong phòng chống dịch.
Chủ tịch HĐND TPHCM cũng đề nghị UBND TPHCM chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát, tham mưu xây dựng phương án hoàn thiện hệ thống y tế về cơ sở vật chất (trang thiết bị, điều kiện phương tiện làm việc) có chế độ chính sách, đãi ngộ và thu hút nguồn nhân lực y tế ở cơ sở. Bởi, qua thực tiễn phòng, chống dịch vừa qua đã cho thấy rõ vai trò trách nhiệm của lực lượng y tế cơ sở trong công tác phòng, chống dịch, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân để trình cơ quan có thẩm quyền.
Đồng chí Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh tập trung chỉ đạo việc tổ chức triển khai thực hiện “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”. Trong giai đoạn này, các quận, huyện, TP Thủ Đức đã kiểm soát được dịch bệnh, song tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, biến chủng Delta rất khó lường, vì thế mọi hoạt động phục hồi kinh tế - xã hội đều phải đặt yêu cầu an toàn lên trên hết, trước hết.
Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ: Đồng tâm hiệp lực đưa TPHCM trở lại nhịp sống sôi động ảnh 3 Đồng chí Nguyễn Thị Lệ phát biểu bế mạc kỳ họp thứ ba HĐND TPHCM khóa X. Ảnh: VIỆT DŨNG
Chủ động mở cửa trường học
Trong công tác quy hoạch, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ yêu cầu khẩn trương hoàn thành quy hoạch TPHCM theo tiến độ; rà soát, điều chỉnh các quy hoạch đô thị, các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết… Đa dạng hóa các nguồn lực, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương, đồng thời thu hút đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tạo ra các điểm nhấn, sức bật mới cho phát triển kinh tế - xã hội và các khu đô thị hiện đại, sinh thái, thông minh.
Đảm bảo an sinh xã hội, đồng chí Nguyễn Thị Lệ chỉ đạo tiếp tục rà soát để kịp thời hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định đời sống của nhân dân, nhất là những người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng trực tiếp do dịch Covid-19. Chủ động có phương án mở cửa trường học cho các bậc học phù hợp với lộ trình tiêm vaccine theo kế hoạch đề ra. Triển khai một số giải pháp cả trước mắt và lâu dài để chăm sóc trẻ em mồ côi do Covid-19.
Đồng chí cũng lưu ý tiếp tục triển khai thực hiện tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM. Dự kiến, trong kỳ họp cuối năm 2021, HĐND TPHCM sẽ cho ý kiến về “Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND TPHCM trong điều kiện thực hiện chính quyền đô thị trên địa bàn TPHCM”.
Theo đồng chí Nguyễn Thị Lệ, trong quá trình tổ chức thực hiện cần có sự triển khai đồng bộ, chặt chẽ; tăng cường kiểm tra, giám sát để bảo đảm đạt kết quả tốt nhất và tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, góp phần đưa các nghị quyết của HĐND TPHCM sớm đi vào thực tiễn đời sống xã hội.

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ gửi gắm niềm tin các đại biểu HĐND TPHCM sâu sát cơ sở, tích cực nghiên cứu, tham mưu cho chính quyền thành phố triển khai nhiều giải pháp hiệu quả phục hồi sản xuất kinh doanh. Đồng thời, tin tưởng cả hệ thống chính trị và người dân thành phố cùng đồng tâm, hiệp lực, nhất định sẽ vượt qua khó khăn trước mắt, từng bước đưa TPHCM trở lại nhịp sống sôi động bình thường vốn có.


Tin cùng chuyên mục