Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ: Quận 3 phải xây dựng cho mình một thương hiệu nổi bật

“Quận 3 phải tự xây dựng cho mình một thương hiệu nổi bật để khi nhắc đến quận 3 là nhớ đến mô hình, cách làm hay mang tính lan tỏa”, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh.

Chiều 7-10, Quận ủy Quận 3 tổ chức Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2020-2025. 

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM đến dự hội nghị. Đồng chí Phạm Thành Kiên, Bí thư Quận ủy quận 3 chủ trì hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ đánh giá cao những kết quả mà Ban Chấp hành Đảng bộ quận 3 đã thực hiện trong 9 tháng qua. Lãnh đạo quận đã có nhiều nỗ lực trong việc cải cách hành chính, đẩy mạnh sử dụng công nghệ, phát triển các chợ thương mại điện tử, chỉnh trang đô thị…

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ: Quận 3 phải xây dựng cho mình một thương hiệu nổi bật ảnh 1 Đồng chí Nguyễn Thị Lệ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo đồng chí Nguyễn Thị Lệ, giai đoạn 3 tháng cuối năm còn rất nhiều công việc đòi hỏi sự nỗ lực cao của Ban Chấp hành Đảng bộ quận. Do đó, đồng chí đề nghị quận 3 tiếp tục triển khai các giải pháp để thực hiện tốt chủ đề năm của TPHCM “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp”. 

Tiếp tục thực hiện công tác cải cách hành chính, đẩy mạnh công tác chuyển đổi số; nâng cao chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp. “Quận 3 phải tự xây dựng cho mình một thương hiệu nổi bật để khi nhắc đến quận 3 là nhớ đến mô hình, cách làm hay mang tính lan tỏa”, đồng chí Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh.

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ đề nghị quận 3 cần tiếp thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch trên địa bàn. Đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe của người dân để an tâm triển khai các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt là công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức phòng ngừa các loại dịch bệnh, tiêm vaccine phòng Covid-19... Bên cạnh đó, tiếp tục củng cố, chuẩn bị, trang bị tốt cho y tế dự phòng, nhất là ở cơ sở; củng cố và hoàn thiện hệ thống y tế, đồng thời, cần động viên, chăm lo để đội ngũ y, bác sĩ yên tâm tiếp tục công tác.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ đề nghị quận 3 tiếp tục quan tâm lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và vận động nhân dân, gắn với thực hiện chủ đề của Đảng bộ TPHCM “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tăng cường kỷ luật, kỷ cương và phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần dũng cảm, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của cán bộ, đảng viên”. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, chủ trương của Trung ương và TPHCM. Trong đó, thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng thời, tổ chức tốt công tác đánh giá chất lượng cơ sở đảng, đảng viên; quan tâm công tác cán bộ, đặc biệt là chính sách cán bộ; rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ theo đúng quy định hiện nay; xây dựng kế hoạch và phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng luân chuyển đối với cán bộ trong danh sách quy hoạch. 
Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ: Quận 3 phải xây dựng cho mình một thương hiệu nổi bật ảnh 2 Đồng chí Nguyễn Thị Lệ trao đổi cùng lãnh đạo quận 3 tại hội nghị chiều 7-10. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch HĐND TPHCM yêu cầu quận 3 tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, công tác đấu tranh lập phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đồng thời, duy trì việc tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh theo Quy định 1374-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy để kịp thời phát hiện, xử lý và chấn chỉnh đối với cán bộ, đảng viên còn lơ là hoặc có dấu hiệu vi phạm.

Bên cạnh đó, quận 3 cần tiếp tục quan tâm thực hiện có hiệu quả công tác vận động nhân dân, quy chế dân chủ cơ sở; Tiếp tục quan tâm xây dựng và phát huy vai trò lực lượng chính trị nòng cốt, người có uy tín, cốt cán, nắm chắc tình hình nhân dân, thường xuyên tổ chức các hội nghị tiếp xúc, đối thoại với nhân dân để kịp thời lắng nghe và giải quyết những vấn đề dân quan tâm. 

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ: Quận 3 phải xây dựng cho mình một thương hiệu nổi bật ảnh 3 Đồng chí Phạm Thành Kiên, Bí thư Quận ủy quận 3 phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG.
Theo báo cáo, tình hình phát triển kinh tế xã hội 9 tháng năm 2022 của quận 3 đạt được một số kết quả nổi bật. Tính đến ngày 30-9, tổng thu ngân sách của quận là 4.460 tỷ đồng, đạt 86,4% dự toán pháp lệnh năm 2022. Công tác chỉnh trang phát triển đô thị được tập trung thực hiện, một số công trình dự án được hoàn thành và đưa vào sử dụng như: Trường THCS Lương Thế Vinh – Cơ sở 2, Trưởng Mầm non Quận 3; dự án sửa chữa nâng cấp Đài liệt sĩ Quận 3 và dự án sửa chữa nâng cấp vỉa hè các tuyến đường xung quan khu vực Hồ Con Rùa. Quận cũng đã hoàn thành thủ tục đề xuất TPHCM duyệt chủ trương 15 công trình duy tu, nâng cấp, mở rộng 21 tuyến hẻm.

Các chính sách an sinh xã hội, đền ơn, đáp nghĩa được triển khai kịp thời, đầy đủ đến các diện chính sách, hộ dân khó khăn, người lao động, trẻ em... ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. 

Về công tác xây dựng Đảng, tính đến ngày 30-9, có 32/39 cơ sở Đảng kết nạp 137 quần chúng ưu tú vào đảng, đạt tỷ lệ 68,5%. 

Các cơ sở Đảng đã có nhiều thay đổi trong nhận thức và hành động. Trong đó, đã chủ động thường xuyên rà soát, nắm chắc được nguồn cảm tình Đảng tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình quản lý; các chi bộ đã có Nghị quyết phân công đảng viên chính thức theo dõi, bồi dưỡng, giúp đỡ và lựa chọn quần chúng ưu tú vào danh sách cảm tình Đảng. Ngoài ra, Ban Tổ chức Quận ủy đã ban hành bộ thủ tục, hướng dẫn về quy trình, thủ tục công tác kết nạp đảng viên đến các cơ sở Đảng…

Tin cùng chuyên mục