Chủ tịch nước dự lễ khánh thành Đền thờ Vua Hùng tại TP Cần Thơ

Tối 6-4, UBND TP Cần Thơ tổ chức khánh thành Đền thờ Vua Hùng, tại phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tham dự và phát biểu tại buổi lễ. 

Dự buổi lễ có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh.

Cùng dự có các Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TPHCM. Tới dự còn có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; đại diện lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương và một số địa phương.

Mở đầu buổi lễ, tại Đền chính của Đền thờ Vua Hùng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương thành kính, tưởng nhớ, tri ân công đức các Vua Hùng.
Chủ tịch nước dự lễ khánh thành Đền thờ Vua Hùng tại TP Cần Thơ ảnh 1 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tại Lễ khánh thành Đền thờ Vua Hùng ở thành phố Cần Thơ. Ảnh: TTXVN
Viết sổ lưu bút tại Đền, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ nơi đây sẽ là điểm hội tụ tâm linh thờ kính tôn nghiêm các vua Hùng tại vùng đất phương Nam và kết nối linh thiêng với Đền Hùng nơi đất Bắc, như mạch nguồn Bắc-Nam một nhà, non sông một dải, phát triển giàu mạnh, hùng cường.
Chủ tịch nước dự lễ khánh thành Đền thờ Vua Hùng tại TP Cần Thơ ảnh 2 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước thực hiện nghi thức khánh thành Đền thờ Vua Hùng tại Cần Thơ. Ảnh: TTXVN
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng đến dự lễ khánh thành Đền thờ Vua Hùng tại TP Cần Thơ. Theo Chủ tịch nước, trong tâm thức của mỗi người dân Việt Nam, các Vua Hùng là Quốc Tổ có công dựng nước – Nhà nước đầu tiên của đất nước Việt Nam, là tổ tiên chung của dân tộc Việt Nam. Vì vậy, tín ngưỡng thờ cúng các Vua Hùng đã trở thành bản sắc văn hoá, đạo lý truyền thống của người Việt Nam, thể hiện lòng biết ơn của các thế hệ cháu con với công đức của tổ tiên trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Tiếp nối truyền thống tốt đẹp, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm, tôn tạo, không gian thờ cúng trang nghiêm và đưa vào chương trình giảng dạy thế hệ trẻ tiếp nối truyền thống “dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày giỗ Tổ mùng 10 tháng 3”.'
Chủ tịch nước dự lễ khánh thành Đền thờ Vua Hùng tại TP Cần Thơ ảnh 3 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Lễ khánh thành Đền thờ Vua Hùng. Ảnh: TÍN HUY

Chủ tịch nước khẳng định, Đền thờ Vua Hùng tại TP Cần Thơ là điểm hội tụ tâm linh của vùng đất chín rồng anh hùng. Chủ tịch nước tin rằng, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân TP Cần Thơ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, bản lĩnh kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo, quyết tâm vượt qua mọi thử thách, thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đaị hội Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIV, đặc biệt Cần Thơ thực hiện thắng lời công cuộc đổi mới, hiện đại hoá đất nước, đồng thời đưa TP Cần Thơ trở thành thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại mang đậm bản sắc hào sảng, nghĩa tình miền sông nước Cửu Long.

Chủ tịch nước dự lễ khánh thành Đền thờ Vua Hùng tại TP Cần Thơ ảnh 4 Các đại biểu dự lễ khánh thành Đền thờ Vua Hùng tại Cần Thơ. Ảnh: TÍN HUY

Chủ tịch nước yêu cầu, TP Cần Thơ làm tốt công tác quản lý và giữ gìn công trình này hiệu quả, thiết thực, như Bác Hồ đã từng dạy “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”.

"Đây là điểm kết nối linh thiêng như mạch máu nguồn Nam – Bắc một nhà và trở thành điểm nhấn tại khu vực và lan toả phục vụ cho du khách tham quan, chiêm bái. Đây không chỉ là nhắc nhở con cháu đạo lý uống nước nhớ nguồn mà còn khẳng định nền độc lập tự cường, tự chủ toàn diện của dân tộc ta", Chủ tịch nước nói.

Chủ tịch nước dự lễ khánh thành Đền thờ Vua Hùng tại TP Cần Thơ ảnh 5 Tiết mục văn nghệ tại lễ khánh thành. Ảnh: TÍN HUY
Đền thờ Vua Hùng tại TP Cần Thơ được khởi công vào năm 2019, với tổng kinh phí đầu tư 129,5 tỷ đồng, quy mô hơn 3,9ha gồm các hạng mục chính như: đền thờ, nhà điều hành, nghi môn, nhà bia, sân đường, cây xanh, thảm cỏ...
Đền thờ chính có hình tượng trống đồng cách điệu 18 cánh cung điêu khắc hoa văn đại diện cho 18 đời Hùng Vương, được bao quanh bởi hồ nước, cao 19,5m, diện tích gần 1.300m2, có hình khối tròn xây trên nền vuông, tượng trưng cho trời và đất. Bao quanh đền thờ chính là 54 khối cột hình trụ cao 4,5m, đường kính 1m; các trụ cột tượng trưng cho cộng đồng 54 dân tộc anh em...

Tin cùng chuyên mục