Kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết dự lễ trao tặng Cúp Thánh Gióng cho 100 doanh nhân tiêu biểu

(SGGP). – Tối 11-10, tại Hà Nội, 100 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu 2008 đã được trao tặng Cúp Thánh Gióng - biểu tượng cho tinh thần, sức mạnh của doanh nhân Việt Nam trong hội nhập tại lễ kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam và trao tặng danh hiệu Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu năm 2008. Tới dự lễ có Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Hồ Đức Việt, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng.

Phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước nhấn mạnh, đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân của Việt Nam hiện đã có sự phát triển nhanh về số và chất lượng, đóng góp quan trọng vào tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức cao trong thời gian vừa qua, tạo thêm rất nhiều việc làm cho người lao động, xóa đói giảm nghèo.

Để góp phần công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Chủ tịch nước khẳng định, doanh nghiệp đóng vai trò chủ lực, là lực lượng xung kích trên mặt trận kinh tế. Vận hội lớn nhưng cũng nhiều khó khăn thách thức trong bối cảnh hiện nay, vì vậy, doanh nghiệp phải ý thức được trách nhiệm, làm ăn hiệu quả, đặt lợi ích riêng trong lợi ích chung, lợi ích quốc gia trên hết, các doanh nghiệp cần đoàn kết để phát triển, tăng khả năng cạnh tranh.

* Cùng ngày, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội nghị doanh nhân tiêu biểu toàn quốc 2008. Đến dự có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, cùng đại diện các bộ, ngành và 500 doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu doanh nghiệp cần phải nâng cao năng lực cạnh tranh hơn nữa để từ đó nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam nhất là trong bối cảnh khó khăn hiện nay. Thủ tướng cũng cho biết, dù tiếp tục ưu tiên kiềm chế lạm phát nhưng Chính phủ sẽ điều hành chính sách tiền tệ một cách linh hoạt để tạo tính thanh khoản cho hệ thống ngân hàng, đồng thời giúp doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh.

Năm nay, Chính phủ đang hướng đến việc kiềm chế lạm phát ở mức 24%, năm 2009 thấp hơn 15% và nếu điều hành tốt sẽ bằng mức lạm phát của năm 2007 (hơn 12%). Còn đến năm 2010, con số lạm phát sẽ có thể ở mức một con số và thấp hơn tăng trưởng kinh tế. Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành tăng cường hơn nữa công tác thông tin, dự báo kinh tế để doanh nghiệp có thể định hướng được phát triển sản xuất, kinh doanh.

Ngọc Quang

Tin cùng chuyên mục