Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Đại sứ Singapore và Đại sứ Ai Cập

Ngày 24-1, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tiếp Đại sứ Singapore và Đại sứ Ai Cập.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tiếp Đại sứ Ai Cập Youssef Kamal Boutros Hana
Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tiếp Đại sứ Ai Cập Youssef Kamal Boutros Hana
Tại buổi tiếp Đại sứ Singapore Catherine Wong Siow Ping, Chủ tịch nước đánh giá cao những hoạt động tích cực, năng động của bà Catherine Wong Siow Ping từ khi được bổ nhiệm làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Singapore tại Việt Nam (tháng 9-2016).
Đồng thời nhấn mạnh, Đại sứ quán Singapore và cá nhân bà Đại sứ đã thực sự đóng vai trò cấu nối, giúp quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước đi vào chiều sâu thực chất, trong đó việc duy trì thường xuyên các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao đã tạo ra nền tảng và định hướng giúp quan hệ hai nước thực sự gần gũi, tin cậy.
Để bắt kịp với những biến chuyển nhanh chóng của tình hình khu vực và sự tiến bộ KH-CN, hai bên cần tăng cường hợp tác chặt chẽ theo tư duy mới, sáng tạo và mang lại giá trị gia tăng cao. Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam ủng hộ Singapore hoàn thành tốt vai trò Chủ tịch ASEAN 2018 cũng như gia tăng hợp tác nội khối, thúc đẩy đoàn kết, thống nhất, nâng cao vai trò trung tâm của ASEAN.
Đại sứ Singapore Catherine Wong bày tỏ vui mừng về quan hệ song phương thời gian qua phát triển mạnh với việc hai bên thường xuyên tổ chức các chuyến thăm cấp cao của lãnh đạo hai nước. Đại sứ cho biết, năm nay hai nước kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; tin tưởng trên nền tảng quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển và lên một tầm cao mới.
° Tại buổi tiếp Đại sứ Ai Cập Youssef Kamal Boutros Hana đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, Chủ tịch nước Trần Đại Quang chúc mừng Đại sứ đã hoàn thành tốt nhiệm kỳ công tác; đánh giá cao những đóng góp của Đại sứ trong việc tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Ai Cập, đặc biệt là chuyến thăm đầu tiên trong lịch sử của Tổng thống Ai Cập đến Việt Nam sau 54 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao.
Chủ tịch nước khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị với Ai Cập và cho rằng, tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn, mong muốn hai bên tăng cường hợp tác đầu tư trên tất cả các lĩnh vực như chính trị, kinh tế, thương mại, văn hóa, qua đó đưa quan hệ hai nước lên tầng cao mới. 

Tin cùng chuyên mục