Chủ tịch UBND quận 11 được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn – TNHH MTV

Sáng 26-9, UBND TPHCM tổ chức lễ trao quyết định cán bộ. Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM tham dự buổi lễ.
Đồng chí Nguyễn Hồ Hải trao quyết định cho đồng chí Trần Phi Long (trái)

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải đã trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, trong đó chỉ định đồng chí Trần Phi Long, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận 11 tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn – TNHH MTV (CNS) nhiệm kỳ 2020-2025.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan cũng đã trao quyết định của Chủ tịch UBND TPHCM, điều động và bổ nhiệm đồng chí Trần Phi Long, Chủ tịch UBND quận 11 giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên CNS, thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

Đồng chí Võ Văn Hoan cũng trao quyết định của Chủ tịch UBND TPHCM về việc tiếp nhận và điều động đồng chí Huỳnh Ngọc Thông, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhân lực quốc tế Sovilaco đến nhận công tác tại CNS; Hội đồng thành viên tiếp nhận và bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc CNS.

Chủ tịch UBND quận 11 được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn – TNHH MTV ảnh 2 Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan trao quyết định cho đồng chí Trần Phi Long
Chủ tịch UBND quận 11 được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn – TNHH MTV ảnh 3 Đồng chí Trần Phi Long nhận hoa chúc mừng của lãnh đạo các đơn vị

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Trần Phi Long và Huỳnh Ngọc Thông khẳng định sẽ nỗ lực tiếp cận sớm công việc, cùng tập thể ban lãnh đạo và người lao động của Tổng Công ty đoàn kết, thống nhất hoàn thành nhiệm vụ.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải bày tỏ sự trân trọng tinh thần sẵn sàng dấn thân, nhận nhiệm vụ của các đồng chí vừa được giao nhiệm vụ mới. Với sự kiện toàn nhân sự lần này, đồng chí Nguyễn Hồ Hải tin tưởng Tổng Công ty sẽ sớm ổn định và vượt qua khó khăn.

Chủ tịch UBND quận 11 được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn – TNHH MTV ảnh 4 Đồng chí Huỳnh Ngọc Thông nhận quyết định cán bộ
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan chia sẻ, các tổng công ty của TPHCM trong đó có CNS thời gian qua đã có giai đoạn chững lại so với sự phát triển chung và sự mong đợi của lãnh đạo TPHCM. Qua xem xét thực tiễn hoạt động của các đơn vị, UBND TPHCM nhận thấy vấn đề lớn nhất vẫn là công tác nội bộ như đoàn kết, tập trung dân chủ… Do vậy cần thiết phải có các đồng chí từng trải qua công tác ở các địa phương tham gia quản lý ở các công ty.

Đánh giá CNS là tổng công ty lớn, có tiềm lực, nguồn lực và điều kiện thuận lợi hơn các tổng công ty khác của TPHCM, Phó Chủ tịch UBND TPHCM mong muốn CNS sẽ tập trung vào những vấn đề như chuyển đổi số, phát triển công nghiệp phụ trợ…

Đồng chí Trần Phi Long sinh năm 1977, quê quán huyện Củ Chi, TPHCM, có trình độ chuyên môn là Tiến sĩ kinh tế, cử nhân hành chính, cao cấp lý luận chính trị.

Đồng chí Huỳnh Ngọc Thông sinh năm 1965, quê tỉnh An Giang, có trình độ cử nhân kinh tế, cử nhân hành chính, cao cấp lý luận chính trị.

Tin cùng chuyên mục