Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên chỉ đạo “nóng” vụ phá rừng phòng hộ sông Trà Bương

Trực tiếp dẫn đoàn công tác đến kiểm tra tại hiện trường vụ phá rừng phòng hộ đầu nguồn sông Trà Bương, ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên chỉ đạo tạm dừng công tác Phó Giám đốc phụ trách ban quản lý rừng.

Ngày 2-9, ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên dẫn đầu đoàn công tác cùng Sở NN-PTNT trực tiếp tới hiện trường khu vực rừng bị tàn phá ở đầu nguồn sông Trà Bương, thuộc lâm phận xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa (Phú Yên) mà người dân, dư luận phản ánh những ngày qua.

Hàng loạt cây rừng tự nhiên có chức năng phòng hộ khu vực đầu nguồn sông Trà Bương bị đốt phá để lấy đất trồng keo tràm

Theo báo cáo ban đầu của Sở NN-PTNT tỉnh, rừng bị tàn phá chủ yếu nằm ở khu vực thuộc lâm phận xã Sơn Hội, tiểu khu 162, do Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Sơn Hòa quản lý, bảo vệ. Ban đầu, ngành chức năng Sở NN-PTNT tỉnh phát hiện có 2,7ha cây rừng tự nhiên mới bị tàn phá (1,9ha rừng phòng hộ, 0,7ha rừng sản xuất).

Những cây rừng tự nhiên thuộc khu vực rừng phòng hộ sông Trà Bương có đường kính từ 50 đến 70cm bị cắt hạ nằm trơ gốc
Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên chỉ đạo “nóng” vụ phá rừng phòng hộ sông Trà Bương ảnh 3 Trực tiếp kiểm tra tại hiện trường, ông Trần Hữu Thế đề nghị Sở NN-PTNT tỉnh cần phải tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng rà soát, kiểm tra lại tất cả các vụ việc liên quan đến phá rừng, lấn chiếm đất rừng từ trước đến nay để xử lý dứt điểm
Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên chỉ đạo “nóng” vụ phá rừng phòng hộ sông Trà Bương ảnh 4 Trước mắt, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở NN-PTNT cần ra quyết định tạm ngưng công tác điều hành của ông Đặng Việt Dũng, Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý rừng phòng hộ Sơn Hòa để tập trung cho việc thống kê, kiểm đếm làm rõ vụ phá rừng phòng hộ tại xã Sơn Hội. Người đứng đầu UBND tỉnh này giao Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên vào cuộc điều tra làm rõ vụ phá rừng, đồng thời điều tra những đối tượng phá rừng, ai đứng đằng sau tiếp tay cho phá rừng.
Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên chỉ đạo “nóng” vụ phá rừng phòng hộ sông Trà Bương ảnh 5 “Vấn đề lớn hơn không phải ở chỗ diện tích bao nhiêu mà rõ ràng thứ nhất là trách nhiệm của Bản Quản lý rừng, chưa thực hiện đúng trách nhiệm, thiếu trách nhiệm. Thứ 2 là chính quyền địa phương trong quá trình phối hợp với Ban để xử lý các trường hợp phá rừng chưa giải quyết triệt để, dẫn đến việc phá rừng càng ngày càng diễn ra nhiều hơn”, ông Trần Hữu Thế cho biết.
Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên chỉ đạo “nóng” vụ phá rừng phòng hộ sông Trà Bương ảnh 6 Trước đó, nhiều người dân xã Sơn Định phản ánh đến báo chí về nạn phá rừng phòng hộ đầu nguồn sông Trà Bương. Người dân địa phương lo ngại cho rằng, có hiện tượng tiếp tay cho phá rừng hàng loạt ở vùng rừng này.
Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên chỉ đạo “nóng” vụ phá rừng phòng hộ sông Trà Bương ảnh 7 Cây rừng tự nhiên bị chặt hạ không thương tiếc, nằm la liệt giữa khoảnh đất rừng được đốt để trồng keo tràm.
Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên chỉ đạo “nóng” vụ phá rừng phòng hộ sông Trà Bương ảnh 8 Qua ghi nhận, tại vị trí rừng phòng hộ khu vực suối Sổ, suối Dĩ và suối Cheo Reo, đầu nguồn sông Trà Bương (xã Sơn Hội) bị tàn phá nghiêm trọng; nhiều cây rừng tự nhiên đường kính từ 20 – 70cm cũng tàn phá.
Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên chỉ đạo “nóng” vụ phá rừng phòng hộ sông Trà Bương ảnh 9
Nhiều diện tích rừng lớn bị phá trắng, đốt cháy để lấy đất trồng keo tràm. Người dân phản ánh, rừng bị tàn phá từ nhiều năm trở lại đây. Hình thức phá rừng xâm nhập từ trong rừng phòng hộ, làm cây còi cọc rồi tiến đến phá trắng, đốt sạch lấy đất trồng keo tràm.
Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên chỉ đạo “nóng” vụ phá rừng phòng hộ sông Trà Bương ảnh 11 Cây rừng cổ thụ bị chặt hạ để lấy đất trồng keo tràm.
Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên chỉ đạo “nóng” vụ phá rừng phòng hộ sông Trà Bương ảnh 12 Theo phản ánh của người dân địa phương, từ năm 2019 đến 2020 rừng nơi đây bị phá nhiều nhất, ước tính hàng chục ha rừng bị tàn phá với chiêu trò tinh vi.

Từ đầu năm 2021 đến nay, lực lượng chức năng của huyện Sơn Hòa đã phát hiện 18 vụ phá rừng trái pháp luật với diện tích hơn 29ha. Trong đó, các đối tượng lấn chiếm 41,9ha đất lâm nghiệp của Ban quản lý rừng phòng hộ Sơn Hòa thuộc địa bàn xã Sơn Định và Sơn Hội.

Hiện, Công an huyện Sơn Hòa và hạt kiểm lâm huyện này đang tiếp tục điều tra, xử lý 16 vụ phá rừng với diện tích 22ha tại khu vực rừng phòng hộ sông Trà Bương. 

Tin cùng chuyên mục