Chứng khoán giảm sâu vì bị bán tháo

Trước áp lực bán tháo để cắt lỗ ngày càng lớn, VN-Index phiên giao dịch đầu tuần nối tiếp đà giảm và giảm sâu, lùi dần về 1.200 điểm. Số mã giảm cao gấp 3 lần số mã tăng.
Nhà đầu tư bán tháo khiến thị trường ngập trong sắc đỏ
Nhà đầu tư bán tháo khiến thị trường ngập trong sắc đỏ

Thị trường chứng khoán Việt Nam phiên giao dịch ngày 18-9 không chỉ chứng kiến cảnh bán tháo của nhà đầu tư trong nước mà khối ngoại cũng tiếp tục bán ròng gần 478 tỷ đồng trên sàn HOSE, góp phần kéo VN-Index mất gần 16 điểm.

Hầu hết các nhóm ngành chính trên thị trường đều giảm điểm. Nhóm cổ phiếu ngân hàng ngập trong sắc đỏ, trong đó EIB giảm tới 6,5%; TCB, CTG, BID, VIB… đều giảm trên 2%; VCB giảm 1,11%, VPB giảm 1,77%... Nhóm bất động sản cũng giảm mạnh, đặc biệt là các cổ phiếu vốn hóa lớn như: VHM giảm 3,07%, VIC giảm 1,12%, BCM giảm 1,45%, VRE giảm 2,46%, NVL giảm 3,97%, PDR giảm 1,72%, DIG giảm 1,47%...

Nhóm cổ phiếu chứng khoán trong phiên sáng bật tăng tích cực nhưng đến phiên chiều, nhiều cổ phiếu cũng giảm sâu như: VIX giảm 2,81%, TVS giảm 3,16%, ORS giảm 1,55%, VDS giảm 1,1%. Ngược lại, một số cổ phiếu vẫn giữ được sắc xanh như VND tăng 2,29%, FTS tăng 1,26%; SSI, HCM, BSI, AGR, CTS… đều tăng gần 1%.

Trong khi thị trường chung lao dốc, nhóm cổ phiếu thủy sản và thép lại lội ngược dòng. Cụ thể, VHC tăng 4,92%, IDI tăng 2,16%, ANV tăng 2,24%; HSG tăng 1,87%, NKG tăng 0,23%...

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index giảm 15,55 điểm (1,27%) còn 1.211,81 điểm với 399 mã giảm, 122 mã tăng và 44 mã đứng giá.

Chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index cũng giảm 2,28 điểm (0,9%) còn 250,48 điểm với 134 mã giảm, 58 mã tăng và 55 mã đứng giá. Thanh khoản giảm so với phiên trước, tổng giá trị giao dịch trên toàn thị trường chỉ gần 22.000 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục