“Chúng mình là người Việt, chúng mình sẽ về với Tổ quốc mình”

Thay mặt nữ kiều bào ở châu Âu dự chương trình Xuân quê hương năm 2024, bà Nguyễn Minh Triều gửi lời tri ân Đảng, Nhà nước đã tạo điều kiện để kiều bào đóng góp cho đất nước, đồng thời khẳng định “chúng mình là người Việt, chúng mình sẽ về với Tổ quốc mình”.

Sáng 2-2, trong khuôn khổ chương trình Xuân quê hương, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài gặp mặt, vinh danh tập thể, cá nhân người Việt Nam ở nước ngoài tiêu biểu năm 2024.

z5129413714431-f6e62c5da4a20f5ccb498dc8fc275fde-483.jpg
Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: ĐÔNG SƠN

Tham dự họp mặt có các đồng chí: Tô Thị Bích Châu, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Lê Thị Thu Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài; cùng 100 kiều bào tiêu biểu.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh, đoàn kiều bào tiêu biểu tham gia chương trình Xuân quê hương là những gương mặt nổi bật trên nhiều lĩnh vực đã có nhiều đóng góp cho đất nước, cộng đồng.

Bà Lê Thị Thu Hằng thông tin, cộng đồng kiều bào hiện có gần 6 triệu người đang sinh sống, học tập và làm việc tại 130 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong năm qua, dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế giới, bất ổn chính trị ở nhiều nơi nhưng đồng bào ta ở nước ngoài vẫn nỗ lực thích ứng, ổn định cuộc sống và tiếp tục đóng góp cho quê hương đất nước.

z5129337179669-bfa101b9916a4894f3960ac51196be88-2367.jpg
Đồng chí Tô Thị Bích Châu và đồng chí Lê Thị Thu Hằng trao bằng khen đến kiều bào. Ảnh: ĐÔNG SƠN

Về kinh tế, tính đến tháng 11-2023, có 421 dự án của kiều bào tại 29 quốc gia và vùng lãnh thổ đã đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký trên 1,72 tỷ USD. Kiều hối năm 2023 ước đạt 16 tỷ USD, tăng 32% so với năm 2022. Trong đó, kiều hối về TPHCM đạt gần 9,5 tỷ USD, tăng 43,3% so với năm 2022. Đây là mức tăng trưởng cao nhất trong 10 năm trở lại đây.

Bên cạnh đó, chuyên gia, trí thức, doanh nhân kiều bào tiếp tục tham gia nhiều hoạt động kết nối, tham mưu, hiến kế cho các bộ, ngành, địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội, đi vào những lĩnh vực cụ thể, thiết thực, phù hợp với định hướng phát triển đất nước trong tình hình mới. Kiều bào cũng tiếp tục triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ, từ thiện nhân đạo ở trong nước.

qth-5886-1000.jpg
Đồng chí Tô Thị Bích Châu trao bằng khen đến các tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: QUỐC THANH

Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài chia sẻ thêm, năm 2023, Bộ Ngoại giao đã tích cực triển khai công tác kiều bào và đạt được những kết quả quan trọng. Công tác tham mưu, xây dựng chính sách tiếp tục được đẩy mạnh. Ủy ban đã trình và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 2 đề án lớn về tăng cường vận động các cá nhân, tổ chức kiều bào góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong tình hình mới và phát huy nguồn lực của kiều bào phục vụ phát triển đất nước trong tình hình mới.

Công tác đại đoàn kết, vận động kiều bào tiếp tục được chú trọng với nhiều hình thức đa dạng, phong phú; phối hợp tổ chức thành công các chương trình gặp gỡ, tiếp xúc của Lãnh đạo cấp cao với bà con kiều bào; chủ trì thành công các chương trình thường niên cho kiều bào, tạo hiệu ứng tích cực …

Chia sẻ tại buổi gặp mặt, Ni sư Thích Tâm Trí (kiều bào Nhật Bản) bày tỏ niềm vui khi về Việt Nam đón xuân và tham dự chương trình Xuân quê hương tại thành phố mang tên Bác.

z5129343454557-40894beb5d2f6f5c1cd39dc2dafefacc-3813.jpg
Ni sư Thích Tâm Trí phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: QUỐC THANH

Ni sư Thích Tâm Trí khẳng định, cộng đồng kiều bào tại Nhật Bản cũng sẽ nỗ lực đoàn kết, phát triển cộng đồng hơn nữa để có đóng góp lớn hơn, hướng về quê hương nhiều hơn. Đồng thời, kiến nghị Việt Nam hướng tới đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước cũng như thị trường Nhật Bản.

Ông Peter Hồng, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân người Việt Nam ở nước ngoài kiến nghị, trong các chương trình của lãnh đạo cấp cao Việt Nam đi công tác ở nước ngoài nên có đại diện của Ủy ban MTTQ Việt Nam tháp tùng để tiếp nhận, ghi nhận tình cảm của kiều bào đối với quê hương. Đồng thời tăng cường sự kết nối giữa MTTQ với kiều bào. Bên cạnh đó, ông kiến nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam bổ sung thêm lực lượng kiều bào trẻ, tri thức kiều bào tham gia vào hệ thống để tăng cơ hội cho kiều bào trẻ đóng góp, hiến kế phát triển đất nước.

z5129343499946-e03938f9c4b019d53f97ac5276ab4dbf-4934.jpg
Ông Peter Hồng phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: ĐÔNG SƠN

GS-BS Nguyễn Dương Phương (bác sĩ Nhi khoa, kiều bào Mỹ), chia sẻ, ông đã dành hơn 20 năm để phẫu thuật cho trẻ em bị dị tật bẩm sinh khắp mọi miền đất nước. Trong quá trình đó, ông may mắn gặp được những người bạn, đối tác có cùng nguyện vọng, thông qua các phương pháp hiện đại thực hiện các ca phẫu thuật khó để mang lại nụ cười cho trẻ em tàn tật, sứt môi ở Việt Nam. Đánh giá ngành y tế Việt Nam đang ngày càng phát triển với các thành tựu y khoa mang tầm quốc tế, GS-BS Nguyễn Dương Phương tin rằng, Việt Nam sẽ trở thành trung tâm dẫn dắt các nước trong khu vực.

Ông GS Bùi Minh Phong (kiều bào Hungary), trí thức làm việc ở Hungary hơn 40 năm, cộng đồng người Việt ở Hungary khoảng hơn 4.000 người, cộng đồng đã hưởng ứng những lời kêu gọi của MTTQ Việt Nam, gửi tình cảm về chia sẻ với khó khăn của đồng bào trong nước. Ông cảm ơn Đảng, Nhà nước đã tạo điều kiện cho kiều bào về tham gia các hoạt động ý nghĩa tại quê hương mình.

qth-5945-5207.jpg
15 kiều bào có thành tích xuất sắc nhận Bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Ảnh: QUỐC THANH

Bày tỏ xúc động khi tham gia chương trình Xuân quê hương, bà Nguyễn Minh Triều (kiều bào châu Âu) chia sẻ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài phát triển mạnh và không ngừng nỗ lực để trở về cống hiến cho đất nước. Bà Nguyễn Minh Triều kiến nghị có chính sách mạnh hơn để thu hút kiều bào thế hệ thứ 2, thứ 3 tham gia xây dựng đất nước. Bởi đây là lực lượng trẻ, nhiệt huyết và có mong muốn đóng góp nhiều hơn cho đất nước.

Chào mừng đoàn kiều bào tiêu biểu về đón xuân, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Tô Thị Bích Châu ghi nhận những đóng góp của kiều bào cho sự phát triển của đất nước.

Đồng chí Tô Thị Bích Châu khẳng định, thời gian tới Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam triển khai mạnh mẽ công tác kiều bào với định hướng thúc đẩy sự chuyển biến mạnh mẽ, tiến tới thống nhất trong nhận thức của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị và toàn thể các tầng lớp nhân dân về tầm quan trọng của công tác vận động, tập hợp, đoàn kết kiều bào.

z5129336532784-e4221d45173525a186faba90dae800cf-9808.jpg
Đồng chí Tô Thị Bích Châu phát biểu tại buổi gặp mặt

Đồng thời, tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội trong tiếp tục hoàn thiện và thực thi các chủ trương, chính sách, pháp luật về kiều bào; hoàn thiện cơ chế phát huy nguồn lực kiều bào đóng góp cho sự phát triển và hội nhập quốc tế sâu rộng của đất nước.

Bên cạnh đó, tiếp tục xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phối hợp với Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài quan tâm hỗ trợ kiều bào ở những địa bàn khó khăn; phối hợp thực hiện công tác khen thưởng, biểu dương những đóng góp tích cực của kiều bào.

z5129402424212-9a073a36c2e2eba9aff478fa0f87cad3-201.jpg
Các đại biểu chụp hình lưu niệm

Mặt khác, tăng cường hỗ trợ cộng đồng giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, dạy và học tiếng Việt, khuyến khích các kênh truyền thông, báo chí, các cá nhân kiều bào tích cực tuyên truyền, cung cấp thông tin khách quan về tình hình đất nước tới cộng đồng.

Tại chương trình, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam vinh danh, tặng bằng khen cho 7 tập thể, 15 cá nhân kiều bào tiêu biểu.

Tin cùng chuyên mục