Chương trình nghệ thuật thời trang “Lính và Lụa”

Ngày 21-12, Ban Dân vận Thành ủy TPHCM, Cục chính trị Quân Khu 7 cùng Công ty VietNam Silkhouse tổ chức chương trình nghệ thuật thời trang “Lính và Lụa”. Đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2022).
Trình diễn bộ sưu tập áo dài "Người lính" của nhà thiết kế Minh Hạnh tại chương trình
Trình diễn bộ sưu tập áo dài "Người lính" của nhà thiết kế Minh Hạnh tại chương trình

Đến dự chương trình có các đồng chí: Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Nguyễn Thị Bạch Mai, Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy, TPHCM; Thiếu tướng Đặng Văn Lẫm, Phó Tư lệnh Quân khu 7; Thiếu tướng Nguyễn Văn Hiệu, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7.

Lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy TPHCM, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 cùng đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: TRẦN YÊN

Lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy TPHCM, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 cùng đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: TRẦN YÊN

Chương trình nghệ thuật áo dài “Lính và Lụa” là một sự kiện nghệ thuật trình diễn áo dài đặc biệt do các nhà thiết kế Công Huân, Cao Duy, Nguyễn Thúy, Cao Minh Tiến, Ngọc Thanh, Thiên An, Le Kyo và Minh Hạnh thực hiện. Chiếc áo dài là hiện thân của quốc phục Việt Nam, với sự kết hợp hình tượng người lính và lụa sẽ tượng trưng cho tình quân nhân. Người lính từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, luôn gắn bó chân thành với nhân dân.

Đồng chí Trương Hòa Bình cùng lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy TPHCM, Bộ Tư lệnh Quân khu tham dự chương trình nghệ thuật. Ảnh: TRẦN YÊN

Đồng chí Trương Hòa Bình cùng lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy TPHCM, Bộ Tư lệnh Quân khu tham dự chương trình nghệ thuật. Ảnh: TRẦN YÊN

Khán giả tham dự chương trình mãn nhãn với những bộ sưu tập áo dài được thiết kế lấy cảm hứng từ người lính. Mỗi bộ sưu tập áo dài mang sắc thái nghệ thuật riêng, nhưng đều toát lên hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ kiên cường, anh dũng nhưng đậm chất nhân văn, giàu lòng nhân ái.

Bộ sưu tập áo dài "Hoa Xuân" trình diễn giới thiệu đến khán giả. Ảnh: TRẦN YÊN

Bộ sưu tập áo dài "Hoa Xuân" trình diễn giới thiệu đến khán giả. Ảnh: TRẦN YÊN

Bộ sưu tập áo dài “Hoa Xuân” được lấy họa tiết từ những bức tranh hoa của Nghệ sĩ Nhân dân Trà Giang, đã mang đến cho khán giả bức tranh nồng ấm sắc màu của hoa xuân, rực rỡ và đầy sức sống như những người lính.

Bộ sưu tập áo dài "Lúa" trình diễn giới thiệu đến khán giả. Ảnh: TRẦN YÊN

Bộ sưu tập áo dài "Lúa" trình diễn giới thiệu đến khán giả. Ảnh: TRẦN YÊN

Bộ sưu tập áo dài “Lúa” với cảm hứng từ hình ảnh sức trỗi dậy mãnh liệt của cây lúa khi gặp trời mưa. Tác phẩm đã thể hiện người lính và cây lúa gắn liền với sự phát triển, xây dựng đất nước. Với tinh thần sẵn sàng hy sinh, người lính luôn kề vai sát cánh cùng nhân dân.

Bộ sưu tập áo dài "Lá xanh" trình diễn giới thiệu đến khán giả. Ảnh: TRẦN YÊN

Bộ sưu tập áo dài "Lá xanh" trình diễn giới thiệu đến khán giả. Ảnh: TRẦN YÊN

Bộ sưu tập áo dài “Lá xanh” lấy cảm hứng từ hình ảnh người lính xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước. Màu xanh áo lính hòa trộn trong màu xanh của cây lá Trường Sơn đã thể hiện sự giản dị, bền bỉ và tượng trưng cho màu xanh của hòa bình.

Bộ sưu tập áo dài "Lá đỏ" trình diễn giới thiệu đến khán giả. Ảnh: TRẦN YÊN

Bộ sưu tập áo dài "Lá đỏ" trình diễn giới thiệu đến khán giả. Ảnh: TRẦN YÊN

Bộ sưu tập áo dài "Lá đỏ” không chỉ miêu tả về thiên nhiên, mà còn là hình ảnh ẩn dụ cho khí thế hào hùng, sức mạnh của người lính.

Bộ sưu tập áo dài "Đêm thành phố đầy sao" trình diễn giới thiệu đến khán giả. Ảnh: TRẦN YÊN

Bộ sưu tập áo dài "Đêm thành phố đầy sao" trình diễn giới thiệu đến khán giả. Ảnh: TRẦN YÊN

Khán giả trải nghiệm bộ sưu tập áo dài của nhà thiết kế Thiên An, thông qua ca khúc “Đêm thành phố đầy sao”. Người xem đã cảm nhận sự bình yên của cuộc sống, nhờ sự hy sinh của các chiến sĩ bộ đội trên khắp mọi miền Tổ quốc...

Bộ sưu tập áo dài "Người lính" trình diễn giới thiệu đến khán giả. Ảnh: TRẦN YÊN

Bộ sưu tập áo dài "Người lính" trình diễn giới thiệu đến khán giả. Ảnh: TRẦN YÊN

Bộ sưu tập áo dài “Người lính” và “Năm anh em trên một chiếc xe tăng” của nhà thiết kế Minh Hạnh đã mang đến cho khán giả hình ảnh người lính có tính kỷ luật cao, tinh thần đoàn kết và tình đồng đội, sẵn sàng hy sinh, quên mình vì nhân dân.

Theo nhà thiết kế Minh Hạnh, áo dài và tơ lụa được nhìn nhận như di sản và cần được bảo vệ. Quân đội đang ngày đêm giữ gìn sự bình yên của Tổ quốc, bảo vệ những giá trị văn hóa, di sản của đất nước.

Bộ sưu tập áo dài thổ cẩm do các nghệ sĩ Đoàn Văn công Quân khu 7 trình diễn tại chương trình nghệ thuật. Ảnh: TRẦN YÊN

Bộ sưu tập áo dài thổ cẩm do các nghệ sĩ Đoàn Văn công Quân khu 7 trình diễn tại chương trình nghệ thuật. Ảnh: TRẦN YÊN

Ban tổ chức chương trình nghệ thuật thời trang “Lính và Lụa” cho biết, tất cả các bộ sưu tập áo dài trình diễn sẽ được trao tặng cho Nhà bảo tàng Quân khu 7.

Tối 21-12, tại Bộ Tư lệnh Thành phố, Ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TPHCM long trọng tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc biệt Khúc quân ca vang mãi nhân kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 33 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 76 năm Ngày toàn quốc kháng chiến, 62 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam.

Một tiết mục trong chương trình nghệ thuật Khúc quân ca vang mãi. Ảnh: CAO THĂNG

Một tiết mục trong chương trình nghệ thuật Khúc quân ca vang mãi. Ảnh: CAO THĂNG

Chương trình nghệ thuật do Trung tâm Ca nhạc nhẹ TPHCM thực hiện, với 4 phần: Khai từ - Tiến bước dưới quân kỳ; phần 1 - Trung với Đảng - hiếu với dân; phần 2 - Miền Nam thành đồng Tổ quốc; phần 3 - Vẻ đẹp anh bộ đội Cụ Hồ.

Trong chương trình, khán giả được thưởng thức các ca khúc nổi tiếng về người lính Quân đội nhân dân Việt Nam như: Đoàn vệ quốc quân, Vì nhân dân quên mình, tổ khúc Đường lên Tây Bắc - Hành quân xa - Chiến thắng Điện Biên, liên khúc Lời Bác Hồ rung chuyển bốn phương - Con tàu không số, ca cổ Từ mùa thu ấy ta đi, liên khúc Giải phóng miền Nam - Mỗi bước ta đi…

THÚY BÌNH

Tin cùng chuyên mục