Chương trình “Tết nghĩa tình” góp hơn 9 tỷ đồng chăm lo tết cho trẻ mồ côi, nông dân khó khăn

Tối 23-12 tại Đài Truyền hình TPHCM, Hội Nông dân TPHCM phối hợp Đài Truyền hình TPHCM tổ chức Chương trình nghệ thuật “Tết Nghĩa tình - Xuân Quý Mão 2023”. Chương trình nhằm gây quỹ để tổ chức chăm lo an sinh xã hội cho hơn 4.200 hộ hội viên nông dân nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thành phố.

Tham dự có các đồng chí: Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Cao Xuân Thu Vân, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi và Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM Nguyễn Thanh Xuân trao bảng tượng trưng và hoa cho các đơn vị đã đồng hành cùng chương trình Tết Nghĩa Tình của Hội Nông dân TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi và Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM Nguyễn Thanh Xuân trao bảng tượng trưng và hoa cho các đơn vị đã đồng hành cùng chương trình Tết Nghĩa Tình của Hội Nông dân TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Chương trình Tết nghĩa tình năm nay hướng tới chăm lo an sinh xã hội năm 2023 cho hơn 4.200 hộ hội viên nông dân nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thành phố. Đặc biệt là bảo trợ cho 30 trẻ mồ côi vì dịch Covid-19.

Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM Nguyễn Thanh Xuân phát biểu. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM Nguyễn Thanh Xuân phát biểu. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Theo Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM Nguyễn Thanh Xuân, chương trình nghệ thuật Tết nghĩa tình được Hội tổ chức suốt 15 năm qua đã huy động sự chung tay đóng góp của các đơn vị, nhà hảo tâm để góp phần chia sẻ khó khăn, chăm lo tết cho hội viên nông dân nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Từ sự hỗ trợ của chương trình, bà con nông dân có mái nhà an cư, sổ tiết kiệm để điều trị bệnh nan y, công cụ sản xuất, phương tiện sinh kế để lao động sản xuất, thu nhập ổn định, khắc phục khó khăn, cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo; con công nhân có các suất học bổng để an tâm đến trường. Đặc biệt trẻ có cha mẹ, người nuôi dưỡng mất vì Covid-19 được bảo trợ để bước tiếp trong cuộc sống.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi ghi nhận, biểu dương tấm lòng của các đơn vị, doanh nghiệp, các mạnh thường quân đã và đang tiếp sức để người nông dân, con nông dân thêm động lực vươn lên trong sản xuất và cuộc sống.

Đồng chí Phan Văn Mãi hoan nghênh sự nỗ lực tự thân của người nông dân, con em nông dân thời gian qua và tin tưởng với sự nỗ lực ấy cùng sự chung tay của cả Thành phố thì cuộc sống mỗi người nông dân sẽ tốt hơn. Thời gian qua, nông nghiệp TPHCM tuy chiếm tỷ lệ nhỏ nhưng có sự đóng góp vào sự phát triển chung của Thành phố. Theo đồng chí Phan Văn Mãi, trong đó có sự nỗ lực, đóng góp lớn của bà con nông dân.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi phát biểu tại chương trình. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi phát biểu tại chương trình. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi mong các cấp hội nông dân Thành phố tiếp tục đồng hành, giúp đỡ các hộ nông dân khó khăn vươn lên phát triển. Để nông nghiệp TPHCM tuy nhỏ nhưng có đóng góp chung vào sự phát triển của TPHCM.

Đồng chí Phan Văn Mãi mong muốn các đơn vị, nhà hảo tâm tiếp tục đồng hành cùng Hội nông dân để cùng chăm lo cho hội viên, con hội viên cuộc sống tốt hơn trong thời gian tới.

Tại chương trình, các đơn vị đã đóng góp hơn 9 tỷ đồng để chăm lo nông dân khó khăn.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi và Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM Nguyễn Thanh Xuân tặng hoa cùng thư cảm ơn đến các cá nhân và đơn vị ủng hộ chương trình. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi và Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM Nguyễn Thanh Xuân tặng hoa cùng thư cảm ơn đến các cá nhân và đơn vị ủng hộ chương trình. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Bà Cao Xuân Thu Vân - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và ông Đoàn Văn Thanh – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân TPHCM tặng hoa cùng thư cảm ơn đến các cá nhân và đơn vị ủng hộ chương trình. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Bà Cao Xuân Thu Vân - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và ông Đoàn Văn Thanh – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân TPHCM tặng hoa cùng thư cảm ơn đến các cá nhân và đơn vị ủng hộ chương trình. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Mọi sự đóng góp ủng hộ Chương trình “Tết Nghĩa tình – Xuân Quý Mão 20232” thông qua Hội Nông dân TPHCM, vui lòng liên hệ đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM. Điện thoại: 0983.442.747 hoặc chuyển vào tài khoản Hội: 1604201029777 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Chi nhánh Phú Nhuận.

Tin cùng chuyên mục