Chuyển giao kỹ thuật nội soi cột sống cho bác sĩ tại TP Cần Thơ

Ngày 11-11, tại TP Cần Thơ, đã diễn ra Hội nghị quốc tế Cột sống lần thứ 2 do Liên chi hội Cột sống TPHCM phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ tổ chức. Nhiều giáo sư, bác sĩ chuyên ngành cột sống - thần kinh trong nước và quốc tế đã gặp gỡ, chia sẻ tiến bộ trong phẫu thuật cột sống hiện đại, giúp người bệnh hồi phục sớm.
Tặng hoa cho các đại biểu tham dự hội nghị
Tặng hoa cho các đại biểu tham dự hội nghị

Tại hội nghị, các giáo sư hàng đầu về cột sống đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan… và các bác sĩ đầu ngành của Việt Nam đã chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao các kỹ thuật mổ nội soi ít xâm lấn cột sống, phẫu thuật cột sống với hệ thống hoa tiêu định vị kết hợp với cánh tay robot; kinh nghiệm xử lý các trường hợp ung thư di căn xương sống; phương pháp nội soi hàn liên thân đốt sống - cột sống…

Theo PGS Võ Văn Thành, Chủ tịch danh dự Liên chi hội Cột sống TPHCM, trong hội nghị lần trước, các giáo sư Nhật Bản đã chuyển giao kỹ thuật "nắn chỉnh và cố định cột sống cổ bằng ốc chân cung" và đã được thực hiện tại TP Cần Thơ.

Được biết, Trung tâm Chấn thương - Chỉnh hình Cần Thơ đã được thành lập 4 năm, rất cần phát triển các kỹ thuật chuyên sâu về phẫu thuật cột sống cũng như các chuyên ngành: cổ bàn chân, cổ bàn tay, ung thư học chỉnh hình, nội soi, thay khớp, kỹ thuật vi phẫu… để phục vụ chăm sóc cho người dân vùng ĐBSCL.

Bác sĩ Nguyễn Minh Vũ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ phát biểu tại hội nghị
Bác sĩ Nguyễn Minh Vũ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ phát biểu tại hội nghị

“Để theo kịp xu hướng phát triển và nhu cầu khám điều trị về chấn thương, chỉnh hình của người dân ĐBSCL, Trung tâm Chấn thương - Chỉnh hình của bệnh viện luôn cập nhật phát triển kỹ thuật mới. Ngoài học tập trong nước, các bác sĩ còn được liên kết đưa đi đào tạo ở nước ngoài”, bác sĩ Nguyễn Minh Vũ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ chia sẻ.

Hiện tại Trung tâm Chấn thương - Chỉnh hình của bệnh viện luôn quá tải với 150 giường bệnh thực kê, trên 7.500 ca phẫu thuật mỗi năm. Đặc biệt Khoa Cột sống - Chấn thương trực thuộc trung tâm cũng đã có những ca mổ lớn, kỹ thuật khó như phẫu thuật gãy mất vững cột sống cổ cao C1-C2.

Tin cùng chuyên mục