

Thủ đô Lagos của Nigeria mang dáng dấp một đô thị hiện đại, nhưng người dân nước này vẫn còn rất nghèo.
Theo TTXVN, ngày 20-10, Chính phủ Nigeria và đại diện CLB Paris đã đạt được thỏa thuận trong đó các nước chủ nợ đồng ý xóa 60% khoản nợ của nước này, ước tính khoảng 18 tỷ USD.
Thỏa thuận này đạt được sau 2 ngày đàm phán căng thẳng tại Paris, ngay sau khi Tổ chức Tiền tệ Quốc tế IMF đồng ý chấp thuận kế hoạch cải cách kinh tế của chính phủ Nigeria.
Nigeria hiện là một thành viên của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC, bên cạnh đó nước này cũng là nhà sản xuất dầu mỏ lớn nhất tại châu Phi và là nguồn cung cấp dầu mỏ chính tới Mỹ và châu Âu.
Theo thỏa thuận mới đạt được, Nigeria sẽ phải trả nốt khoản nợ 12 tỷ USD cho các nước tại CLB Paris, bao gồm cả khoản tiền 6,3 tỷ USD khất nợ trước đó.
CLB Paris là tổ chức nắm tới 2/3 khoản nợ nước ngoài của Nigeria. Không giống như các nước đang phát triển khác, chính phủ Nigeria chỉ vay một khoản tiền không đáng kể từ Ngân hàng Thế giới và IMF do chính quyền quân sự nước này đã hầu như cắt đứt hoàn toàn mối liên hệ với 2 tổ chức trên.
H.N.