Cơ chế, chính sách phải được nuôi dưỡng đúng tầm

Ngày 22-6, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp Thành ủy TPHCM tổ chức hội thảo khoa học đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI trên các lĩnh vực. 
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại hội thảo. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại hội thảo. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Các đồng chí: GS-TS Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương; GS-TS Nguyễn Quang Thuấn, Trưởng Tiểu ban Kinh tế, Hội đồng Lý luận Trung ương; Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, đồng chủ trì hội nghị.

Kinh tế TPHCM vẫn có nhiều điểm sáng

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan cho biết tính từ đầu nhiệm kỳ đến nay, GRDP của TPHCM tăng bình quân khoảng 2% và TP luôn nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước được giao. Ước tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn giai đoạn 2021-2023 là 1,3 triệu tỷ đồng, đạt 109% so với dự toán và tăng gần 29% so với giai đoạn 2016-2018, tốc độ tăng thu bình quân hơn 26%. Tuy nhiên, TP chưa ghi nhận dấu hiệu đột phá trong phát triển, thể hiện rõ nét nhất trong kết quả về tăng trưởng. Giai đoạn 2021-2022 ghi nhận sự sụt giảm lớn về tỷ lệ vốn đầu tư trên GRDP, bình quân chỉ đạt 20,1%, trong khi thời kỳ 2011-2020 đạt 31,8%.

Bàn về chỉ tiêu phát triển kinh tế, TS Trần Du Lịch, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia, cho rằng, không thể chỉ lấy mục tiêu tăng trưởng kinh tế đã đề ra để đánh giá kết quả thực hiện mà cần nhìn ở nỗ lực của cả hệ thống chính trị thông qua các chính sách, giải pháp nâng cao sức chống chịu của nền kinh tế. “Nếu nhìn ở khía cạnh này thì về lĩnh vực quản lý kinh tế, Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng vẫn có nhiều điểm sáng”, TS Trần Du Lịch nhận định. Đồng thời, TS Trần Du Lịch cho rằng, nhìn bài toán phát triển TPHCM theo hướng bền vững không chỉ là tăng GRDP trong ngắn hạn mà phải hướng đến mục tiêu dài hạn theo tinh thần Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Phát triển khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo

Theo TS Trương Minh Huy Vũ, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM, trong 26 chỉ tiêu trực tiếp ảnh hưởng đến văn hóa - xã hội trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, có hơn 10 chỉ tiêu cần sự cố gắng, tập trung, đẩy mạnh đầu tư, có cơ chế tương thích, vượt trội. Về giải pháp, TS Trương Minh Huy Vũ nhìn nhận, việc đầu tư vào văn hóa - xã hội cần coi là đầu tư lâu dài, phục vụ phát triển bền vững không chỉ cho TPHCM mà cho cả vùng. TPHCM cũng cần liên kết ngành, vùng, mạnh dạn đổi mới, sáng tạo. Ngoài ra, phải thu hút đầu tư tư nhân mạnh hơn thông qua hình thức hợp tác công - tư; ứng dụng xu hướng mới của thế giới bằng công nghệ thông tin và công nghệ số.

Theo Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan, thực tiễn trong nhiều năm qua cho thấy nếu tiềm năng, lợi thế của thành phố không được chủ động bồi đắp, nuôi dưỡng bằng cơ chế, chính sách đúng tầm, nếu năng lực thực thi của các cấp, các ngành không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thì không thể tạo nên những đột phá mới.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan cũng cho biết, nửa nhiệm kỳ còn lại, chính quyền TP sẽ tập trung thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế bền vững. Trong đó, TP chú trọng đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với nâng cao năng lực cạnh tranh; phát triển nhanh các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao, thế mạnh; phát triển khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo để thực sự là động lực chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung thí điểm cơ chế đặc thù phát triển TPHCM.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh, năm 2023 là thời điểm quan trọng để các cấp ủy, chính quyền, đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, nhìn nhận tổng thể tình hình thực tiễn, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được; đồng thời chỉ ra những hạn chế, bất cập, điểm nghẽn trong quá trình triển khai thực hiện. Từ đó xác định nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, đề ra nhiệm vụ, giải pháp khắc phục nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong nửa nhiệm kỳ còn lại.

Tin cùng chuyên mục