Có thể tước danh hiệu NSƯT của diễn viên Kiều Thanh?

Ông Nguyễn Thái Bình, người phát ngôn của Bộ VH-TT-DL, cho biết Bộ sẽ xem xét xử lý nếu cơ quan có thẩm quyền kết luận nữ nghệ sĩ Kiều Thanh có vi phạm Luật Hôn nhân gia đình hay không khi thừa nhận sống chung với người đàn ông chưa ly hôn vợ.

Diễn viên Kiều Thanh thừa nhận sống chung với người đàn ông chưa ly hôn vợ
Diễn viên Kiều Thanh thừa nhận sống chung với người đàn ông chưa ly hôn vợ

Ngày 1-8, trả lời câu hỏi của báo chí về việc có thể tước danh hiệu NSƯT của diễn viên Kiều Thanh - người ghi dấu ấn với vai Trà cave trong phim truyền hình Phía trước là bầu trời hay không, ông Nguyễn Thái Bình, người phát ngôn của Bộ VH-TT-DL, cho biết Bộ sẽ xem xét xử lý nếu cơ quan có thẩm quyền kết luận nữ nghệ sĩ Kiều Thanh có vi phạm Luật Hôn nhân gia đình hay không khi thừa nhận sống chung với người đàn ông chưa ly hôn vợ.

Trong những ngày qua dư luận khá bức xúc trước việc nữ diễn viên này thừa nhận là "vợ hai", chồng chưa ly hôn "vợ cả". Việc cô này thừa nhận là "người thứ ba" và vẫn chưa làm đám cưới chính thức với người đàn ông đang chung sống đã khiến dư luận dậy sóng đòi tước danh hiệu NSƯT của cô. Nhiều ý kiến cho rằng cô "cướp chồng" người khác và việc làm "vợ hai" không phù hợp với thuần phong mỹ tục cũng như vi phạm Luật Hôn nhân và Gia đình.

Người phát ngôn của Bộ VH-TT-DL, cho biết việc khán giả đòi tước danh hiệu NSƯT của Kiều Thanh là do dư luận bức xúc về phát ngôn của cô ấy, chứ Bộ chưa nhận được văn bản nào đề nghị tước danh hiệu của Kiều Thanh. Ông Bình nói thêm nếu đang trong quá trình xét tặng mà nghê sĩ vi phạm pháp luật thì sẽ dừng việc xét tặng ngay, nhưng danh hiệu NSƯT của Kiều Thanh được cấp vào năm 2015, ở thời điểm đó nữ diễn viên là mẹ đơn thân. "Quy định rõ chỉ thu hồi khi nghệ sĩ vi phạm pháp luật, có quyết định của toà án, và phải bị kết án tù thì sẽ tước danh hiệu" - ông Bình nhấn mạnh.

"Vì thế, việc có tước danh hiệu của Kiều Thanh hay không thì trước hết nên để cơ quan có thẩm quyền trả lời cô ấy có vi phạm Luật Hôn nhân và Gia đình không? Sau khi có kết quả giải quyết chúng tôi sẽ xử lý"- người phát ngôn Bộ VH-TT-DL nói.

Tin cùng chuyên mục