Colonial Pipeline trả hơn 4 triệu USD cho tin tặc

Ông Joseph Blount, Giám đốc điều hành Colonial Pipeline - nhà vận hành đường ống dẫn xăng dầu lớn nhất Mỹ, xác nhận, công ty đã phải chi 4,4 triệu USD tiền chuộc cho tin tặc để đổi lấy quyền kiểm soát hệ thống. Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) sau đó xác định DarkSide là nhóm tin tặc thực hiện vụ tấn công mạng chiếm đoạt hệ thống của công ty này.

Theo báo The Wall Street Journal, ông Blount thừa nhận quyết định trên gây tranh cãi, song là “việc làm cần thiết vì lợi ích quốc gia”. Ông Blount cho biết, dù hoạt động của hệ thống đường ống dẫn xăng dầu đã trở lại bình thường, nhưng công ty này sẽ phải chi thêm hàng triệu USD và mất nhiều tháng để khôi phục hoàn toàn mạng lưới của mình. Vẫn theo The Wall Street Journal, tiền chuộc được trả bằng đồng bitcoin. Đây là lần đầu tiên Colonial Pipeline công khai xác nhận thông tin trả tiền chuộc trên. Trước đó, hãng tin Bloomberg dẫn các nguồn thạo tin cũng đăng tải thông tin có nội dung tương tự.

Tin cùng chuyên mục