
Theo đó, Tổng Cục Phòng chống thiên tai thực hiện việc đo vẽ bình đồ tổng thể khu vực Cửa Đại (khoảng 600ha) để ghi nhận hiện trạng trước thời kỳ gió mùa Đông Bắc. Qua đó đơn vị phát hiện cồn cát tiếp tục bồi về phía Bắc khoảng 50m, chiều cao bồi khoảng 1m. Phía Đông bồi, xói và ở mũi phía Nam có xu hướng xói rất phức tạp.
Như Báo SGGP đã thông tin, cồn cát xuất hiện tại biển Cửa Đại, TP Hội An dài khoảng 1,5km, rộng 200m, cao hơn 2m so với mực nước biển, khối lượng cát khoảng 60 triệu m³. Khu vực hình thành cồn cát, người dân gọi là “đảo cát”, cách bờ khoảng 2km.
Ngay sau đó, Tổng Cục trưởng Tổng Cục Phòng chống thiên tai, Bộ NN-PTNT đã đến kiểm tra và cho biết hiện Tổng Cục đang theo dõi sát sao diễn biến của bãi bồi này. UBND tỉnh Quảng Nam giao UBND TP Hội An tổ chức cắm biển báo cấm lên khu vực đảo cát.
Các tin, bài viết khác
-
Tự hào lá cờ Việt Nam trên hành trình chinh phục miền biên ải
-
Con cũng cần được riêng tư
-
Tuyên truyền giải pháp giúp ngư dân khai thác hải sản đúng pháp luật
-
Hàng không Việt Nam đón chuyến bay an toàn thứ 900.000 năm 2019
-
JEBO phản ứng phát biểu của Chủ tịch UBND TP Hà Nội
-
Nhiều nơi phủ trắng băng giá, sương muối
-
Tăng thêm 6 chuyến bay đến Phillippines phục vụ cổ động viên xem chung kết bóng đá SEA Games 30
-
Du khách Đức đang lướt ván ở bờ biển bị sóng cuốn
-
Quận 11 xử phạt 1.216 trường hợp vi phạm về môi trường
-
Nguy cơ mất an toàn giao thông trên Quốc lộ 1A tuyến tránh Hà Tĩnh