Công an Đồng Nai liên tiếp triệt phá 2 vụ đánh bạc

Chỉ trong vòng 2 ngày, Công an tỉnh Đồng Nai đã liên tiếp triệt phá 2 tụ điểm đánh bạc, bắt hàng chục đối tượng, thu giữ hàng chục triệu đồng tang vật.

Ngày 31-3, Đội Chống Tệ nạn xã hội và mua bán người thuộc Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp Công an huyện Trảng Bom tạm giữ 10 đối tượng để lập hồ sơ điều tra xử lý về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 30 chiều 30-3, lực lượng cảnh sát Đội Chống tệ nạn xã hội và mua bán người thuộc Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an xã An Viễn, huyện Trảng Bom tổ chức bắt quả tang tụ điểm tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa ở một vườn điều thuộc ấp 2, xã An Viễn.

Tại thời điểm lực lượng công an ập vào kiểm tra thì các đối tượng đang say sưa sát phạt nên toàn bộ 10 đối tượng đã bị khống chế ngay tại hiện trường cùng tang vật là hơn 50 triệu đồng và một số dụng cụ phục vụ việc đánh bạc.

Tang vật thu giữ

Qua làm việc với lực lượng công an, các đối tượng khai nhận tụ điểm đánh bạc do Chu Văn Thao (Thao cá, sinh năm 1989, ngụ tại phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa) cùng Đỗ Trọng Tiền (Tiền gà, sinh năm 1981 ngụ phường Tân Biên, TP Biên Hòa và Đào Tương Lai (sinh năm 1988, ngụ xã An Viễn, huyện Trảng Bom) đứng ra tổ chức và thu tiền xâu.

Theo cán bộ trinh sát, tụ điểm đánh bạc này hoạt động hết sức tinh vi nên lực lượng trinh sát đã phải đeo bám, theo dõi trong nhiều ngày mới triệt xoá thành công. Cụ thể, chúng tập trung nhiều đối tượng đánh bạc chuyên nghiệp, có nhiều tiền án, tiền sự và thường xuyên thay đổi địa điểm đánh bạc, chọn địa điểm ở rừng, rẫy xa khu dân cư và bố trí nhiều lớp, nhiều đối tượng cảnh giới để đối phó với cơ quan công an.

Các đối tượng tạm bị tạm giữ

Trước đó, thông qua công tác quản lý địa bàn, vào lúc 13 giờ ngày 28-3, Công an huyện Xuân Lộc cũng phát hiện bắt quả tang 9 đối tượng gồm: Nguyễn Thị Mai (sinh năm 1972); Võ Văn Trường (sinh năm 1982); Trần Ngọc Bình (sinh năm 1975); Lê Minh Tùng (sinh năm 1994, cùng thường trú ấp Bầu Sình, xã Suối Cao, huyện Xuân Lộc); Võ Thị Thanh Thuận (sinh năm 1984, thôn 1, xã Trà Tân, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận); Dương Cẩm Hồng (sinh năm 1980, phường 6, quận 8, TPHCM); Nguyễn Thị Thuận (sinh năm 1977, ấp Tân Hợp, xã Xuân Thành); Võ Văn Thái (sinh năm 1989, ấp Gia Tỵ, xã Suối Cao); Nguyễn Ngọc Thanh Sơn (sinh năm 1980, ấp Gia Hòa, xã Xuân Trường) đang thực hiện hành vi đánh bạc trái phép, dưới hình thức đánh bài cào tại nhà ở của đối tượng Nguyễn Thị Mai.

Tang vật tạm giữ gồm dụng cụ để đánh bạc và số tiền 19,7 triệu đồng.

Hiện Công an huyện Xuân Lộc tạm giữ hình sự đối với các đối tượng trên để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin cùng chuyên mục