Công an làm việc với tài xế xe tang ở phố đi bộ đêm Halloween

Ngày 1-11, Đội CSGT-TT Công an quận 1 (TPHCM) cho biết, đơn vị đã làm việc với ông T. (sinh năm 1986, ngụ quận 7) là tài xế lái xe tang “trình diễn” ở phố đi bộ Nguyễn Huệ trong đêm Halloween gây xôn xao dư luận.

Trước đó, tối 31-10 và ngày 1-11, mạng xã hội lan truyền clip một nhóm người trên xe ô tô của cơ sở mai táng đi trên đường phố. Trong số những người trên xe hóa trang thành nhiều nhân vật ma quỷ. Những người này đứng trên xe mở cửa để chọc ghẹo người đi đường.

Một lúc sau, một người cầm tay giả… đụng vào một số người đi trên đường. Sau đó, nhóm nam thanh niên nằm trên băng ca được đẩy đi trên phố Nguyễn Huệ, thu hút đông đảo người dân theo sau để quay video, chụp ảnh. Đoạn clip đăng tải nhận được khá nhiều bình luận, chia sẻ trên mạng xã hội.

Qua xác minh, sự việc diễn ra vào tối 31-10 ở phố đi bộ đường Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM.

Trong ngày 1-11, Công an đã xác định được nhóm người trên xe tang lễ “trình diễn” ở phố đi bộ Nguyễn Huệ trong đêm Halloween nên mời tới làm việc.

Nhóm người đi xe tang lễ “trình diễn” ở phố đi bộ Nguyễn Huệ trong đêm Halloween. Hình ảnh cắt từ clip đăng tải trên mạng

Nhóm người đi xe tang lễ “trình diễn” ở phố đi bộ Nguyễn Huệ trong đêm Halloween. Hình ảnh cắt từ clip đăng tải trên mạng

Tại công an, ông T. khai là đang làm việc cho cơ sở mai táng ở quận 7. Chiều 31-10, ông T. được chủ cơ sở đề nghị dùng xe phục vụ tang lễ để chở một số người trong cùng cơ sở đi chơi Halloween. Sau đó, ông T. lái xe phục vụ tang lễ mang biển số 51B-13… chở 8 người.

Nhóm ông T. có nhiều người hóa trang thành nhiều nhân vật đi từ quận 7 sang phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1. Tại phố đi bộ, ông T. cho xe chạy 2 vòng và mở cửa để những người hóa trang trên xe “trình diễn”…

Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính với ông T. về lỗi “không đóng cửa lên xuống khi xe đang chạy”, với mức phạt tiền 600.000 - 800.000 đồng.

Đồng thời, bàn giao toàn bộ giấy tờ, phương tiện (do bà P.N.N. đứng tên sở hữu) cho Công an phường Bến Nghé tiếp tục xác minh, làm rõ hành vi của ông T. và các cá nhân liên quan.

Tin cùng chuyên mục