Công an mời thanh niên nghi bị CSGT dùng gậy “tác động” lên làm việc

Cán bộ CSGT của Đội CSGT Rạch Chiếc cũng đã có báo cáo ban đầu về sự việc nghi dùng gậy "tác động" khiến thanh niên phải mổ mắt. Nguyên nhân dẫn tới vụ việc trên là anh N. không dừng lại theo hiệu lệnh của cán bộ CSGT mà tiếp tục di chuyển.

Liên quan đến vụ “CSGT nghi dùng gậy “tác động” khiến thanh niên phải mổ mắt” như Báo SGGP đã thông tin, ngày 22-8, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TPHCM đã mời anh Đ.N.N. (sinh năm 1999, ngụ TP Thủ Đức) tới làm việc do đơn khiếu nại trước đó.

Phòng PC08 cho biết, cán bộ CSGT của Đội CSGT Rạch Chiếc cũng đã có báo cáo ban đầu về sự việc. Nguyên nhân dẫn tới vụ việc trên là anh N. không dừng lại theo hiệu lệnh của cán bộ CSGT mà tiếp tục di chuyển. Phòng vẫn đang phối hợp cùng các đơn vị điều tra làm rõ vụ việc.

Anh N. với thương tích trên mắt

Anh N. với thương tích trên mắt

Trước đó, trưa 13-8, anh N. lái xe đi trên đường Xa Lộ Hà Nội thì gặp chốt CSGT (khoảng 6-7 người). Một cán bộ CSGT vẫy anh N. vào và cùng lúc này, một CSGT khác chạy ra, dùng cây gậy điều khiển giao thông “tác động” vào mắt kính bên trái anh N. đang đeo, làm vỡ mắt kính.

Anh N. chạy thêm một đoạn khoảng 50m thì phát hiện mắt ra nhiều máu nên quay trở lại chốt CSGT. Anh N. quay lại hỏi CSGT đánh vào mắt mình và "nhờ" chở đi bệnh viện. Tuy nhiên, nhóm CSGT không ai hỗ trợ nên anh N. phải nhờ tài xế xe ôm chở vào bệnh viện.

Do vết thương nặng, anh N. phải chuyển Bệnh viện Mắt TPHCM để mổ mắt. Qua điều trị, ngày 18-8, anh N. xuất viện về nhà để theo dõi. Các bác sĩ cho biết, anh N. có khả năng phục hồi, đến nay được 30% thị giác lúc bình thường.

Anh N. cho biết là mình có sai khi không chấp hành hiệu lệnh của CSGT nhưng không có hành động chống đối hay tấn công lực lượng đang làm nhiệm vụ. Các ngày điều trị, nhóm người mặc thường phục là cán bộ Đội CSGT Rạch Chiếc có đến bệnh viện thăm hỏi.

“Đề nghị cơ quan xem xét tình trạng trên, làm rõ trách nhiệm của cán bộ đã gây thương tích, xử lý trách nhiệm đó và đưa ra biện pháp bồi thường thiệt hại thích đáng cho người bị hại, là tôi. Đồng thời, kính mong quý cơ quan xử lý nghiêm sự việc này nhằm tránh tiếp diễn tình trạng trên gây hậu quả nghiêm trọng tiếp theo trong xã hội”, anh N. nêu trong đơn.

Tin cùng chuyên mục