Công an TPHCM giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn

Công an TPHCM tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 và giao ban công tác Công an tháng 2-2022 vào chiều 25-2.

Hội nghị do Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TPHCM chủ trì.

Đến dự có đồng chí Lê Thanh Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM; Thiếu tướng Bùi Quang Hải, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an; Thiếu tướng Nguyễn Thanh Bảnh, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an…

Công an TPHCM giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn ảnh 1 Đồng chí Lê Thanh Liêm phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM Lê Thanh Liêm đánh giá cao các kết quả mà Công an TPHCM đã đạt được trong cao điểm, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn, tạo môi trường an toàn, bình yên cho người dân vui xuân, đón Tết. Đồng chí Lê Thanh Liêm đề nghị đơn vị tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được trong cao điểm để giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn Thành phố.

Công an TPHCM giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn ảnh 2 Thiếu tướng Trần Đức Tài phát biểu tại hội nghị

Thiếu tướng Trần Đức Tài biểu dương các đơn vị có thành tích xuất sắc trong thời gian vừa qua. Phó Giám đốc Công an TPHCM yêu cầu các đơn vị trong thời gian tới phải tiếp tục đấu tranh với tội phạm băng nhóm, ma túy, kinh tế, môi trường, sử dụng công nghệ cao, có tổ chức liên quan đến “tín dụng đen”, siết nợ, đòi nợ thuê; cướp, cướp giật, trộm cắp; tội phạm nguy hiểm sử dụng vũ khí nóng gây thương tích, giết người; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm, không để tồn tại các tụ điểm cờ bạc, cá độ…

Trước đó, Đại tá Lê Quang Đạo, Trưởng phòng Tham mưu Công an TPHCM cho biết, qua 2 tháng triển khai cao điểm, Công an TP đã khám phá 437 vụ phạm tội về trật tự xã hội, bắt 751 đối tượng. Lực lượng đã triệt phá 189 vụ, bắt giữ 608 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Bên cạnh đó, đơn vị cũng phát hiện 337 vụ vi phạm pháp luật và tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường.

Công an TPHCM giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn ảnh 3
Công an TPHCM giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn ảnh 4 Đồng chí Lê Thanh Liêm cùng lãnh đạo Công an TPHCM trao khen thưởng của UBND TPHCM và Công an TPHCM cho các tập thể, cá nhân của đơn vị và Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động

Tại hội nghị đồng chí Lê Thanh Liêm cùng lãnh đạo Công an TPHCM đã trao khen thưởng của UBND TPHCM và Công an TPHCM cho các tập thể, cá nhân của đơn vị và Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động.

Tin cùng chuyên mục