Công bố Top 71 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, lên sóng tập 1 chương trình truyền hình thực tế

Tối 16-4, tại GEM Center, Ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 công bố Top 71 thí sinh xuất sắc nhất và lên sóng chương trình truyền hình thực tế “Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022”. 

Tại sự kiện, ban tổ chức cũng thông báo về các điểm nổi bật tại hành trình cuộc thi năm nay với sự hợp tác chiến lược cùng đơn vị ByteNext phát hành NFT và cổng bình chọn Bvote.

Lần đầu tiên xuất hiện trước truyền thông, 71 cô gái xuất sắc nhất của cuộc thi năm nay nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả. Không chỉ nổi bật với chiều cao cùng số đo hình thể chuẩn, top 71 còn trình diễn đầy tự tin với thần thái tỏa sáng. Top 71 đại diện cho 33 tỉnh thành, nhiều thí sinh đạt chiều cao trên 1m70, trong đó có 4 thí sinh cao trên 1m80. Hà Nội là nơi có nhiều thí sinh nhất (11 thí sinh), tiếp đến là TPHCM (08 thí sinh)Một vài tỉnh thành cũng có lượng thí sinh đông so với mọi năm: Quảng Ngãi (4 thí sinh), Tiền Giang (3 thí sinh), Tây Ninh (3 thí sinh)… 

Công bố Top 71 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, lên sóng tập 1 chương trình truyền hình thực tế ảnh 1
Công bố Top 71 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, lên sóng tập 1 chương trình truyền hình thực tế ảnh 2
Công bố Top 71 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, lên sóng tập 1 chương trình truyền hình thực tế ảnh 3 Các thí sinh trong Top 71
Công bố Top 71 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, lên sóng tập 1 chương trình truyền hình thực tế ảnh 4 Thí sinh Lê Thảo Nhi
Công bố Top 71 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, lên sóng tập 1 chương trình truyền hình thực tế ảnh 5 Thí sinh Hương Ly 
Công bố Top 71 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, lên sóng tập 1 chương trình truyền hình thực tế ảnh 6 Ngọc Châu, Nguyễn Oanh vào Top 71 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022
Đại diện BTC, ông Trần Việt Bảo Hoàng, Phó trưởng Ban tổ chức thường trực cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 chia sẻ khi đưa ra chủ đề “Vinawoman - Bản lĩnh Việt Nam”, chúng tôi không chỉ tìm kiếm một hoa hậu xinh đẹp, tài năng mà còn muốn thấy được sự tự tin, thông minh, bản lĩnh, có thể làm chủ bản thân và lãnh đạo tập thể, lan tỏa những câu chuyện truyền cảm hứng tích cực trong một xã hội hiện đại. 
“Và hơn thế, chúng tôi tìm kiếm một nữ chiến binh sẵn sàng cho Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới sắp đến với khả năng hội nhập, giao tiếp, ứng xử song ngữ tốt, mang hai tiếng “Việt Nam” đến gần hơn với bạn bè quốc tế. Top 71 hiện hội tụ đủ những yếu tố ấy”, ông Hoàng nói.
Công bố Top 71 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, lên sóng tập 1 chương trình truyền hình thực tế ảnh 7 Miss Universe 2005 Natalie Glebova (bên phải) đến Việt Nam làm giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022

Ngoài những chiếc “vé vàng” quyền lực lần đầu xuất hiện tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 được ban giám khảo trao cho thí sinh, BTC trao thêm 1 chiếc “vé vàng danh dự” đã được trao cho thí sinh là đại diện đến từ TPHCM - Hoa hậu chuyển giới Việt Nam Đỗ Nhật Hà. Cô chính thức ghi tên mình vào danh sách Top 71 thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. 

Theo đó, Đỗ Nhật Hà là trường hợp đặc biệt, cô không nằm trong top 70 thí sinh theo quy chế chính thức, không tranh suất các giải thưởng chính thức của cuộc thi. Nếu vượt qua vòng Truyền hình thực tế “Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022”, Đỗ Nhật Hà sẽ tiếp tục vào Top 41, tại đây khán giả có thể quyết định được vị trí tiếp theo của cô thông qua việc bình chọn vào thẳng Top 16… Sự xuất hiện của thí sinh Đỗ Nhật Hà đánh dấu bước ngoặc mới trong lịch sử Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, khi thí sinh chuyển giới vượt qua vòng thi sơ khảo, tiếp tục tham gia các hoạt động tiếp theo của cuộc thi. Đây là quyết định mang ý nghĩa và thông điệp nhân văn, thể hiện sự tôn trọng và ủng hộ quyền bình đẳng giới của ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam nói riêng và trên thế giới nói chung.

Công bố Top 71 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, lên sóng tập 1 chương trình truyền hình thực tế ảnh 8 Thí sinh Đỗ Nhật Hà được gọi tên vào top 71 

Cũng trong chương trình, ban tổ chức thông báo lên sóng tập đầu tiên của chương trình truyền hình thực tế (THTT) “Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022” vào lúc 20 giờ 15 phút cùng ngày trên kênh VTV9, Uni Network và các đài địa phương. 

Với chủ đề “Catch your chance (Casting)”, tập 1 mang đến những hình ảnh đầy hấp dẫn của các thí sinh. Với hai phần thi trình diễn bikini và phỏng vấn với ban giám khảo, các thí sinh không chỉ thể hiện được vẻ đẹp hình thể, sắc vóc mà còn bộc lộ những khả năng, tính cách của bản thân, qua đó giúp giám khảo có đánh giá chính xác hơn về những ứng viên năm nay. 

Công bố Top 71 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, lên sóng tập 1 chương trình truyền hình thực tế ảnh 9
Công bố Top 71 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, lên sóng tập 1 chương trình truyền hình thực tế ảnh 10
Công bố Top 71 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, lên sóng tập 1 chương trình truyền hình thực tế ảnh 11 Hình ảnh trong Tập 1 “Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022
Công bố Top 71 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, lên sóng tập 1 chương trình truyền hình thực tế ảnh 12 Hoa hậu Khánh Vân thị phạm cho thí sinh

Chương trình THTT “Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam” được xây dựng hấp dẫn với 9 tập phát sóng cùng các chủ đề như: Catch your chance (Casting), Wear your sash (nhập cuộc), Walk your way (Runway), Raise your voice (Tiếng anh), Share your hands (Cộng Đồng), Lead your generation (Social media), Own your stage (Interview), Shine your light (Fashion show), Be a Vinawoman (tập cuối).

10 thí sinh có số điểm thấp nhất sau mỗi vòng thi sẽ phải đối mặt với vòng thi “Loại người” trong mỗi tập phát sóng. Đây sẽ là phần thi luôn tập trung vào kỹ năng giao tiếp, ứng xử và tiếng anh. Sau quá trình ghi hình thử thách THTT, chỉ còn top 40 thí sinh xuất sắc nhất chính thức giành được tấm vé bước vào vòng thi quan trọng của bán kết, chung kết.

Siêu mẫu Võ Hoàng Yến là Giám khảo xuyên suốt để đồng hành, đánh giá thí sinh qua các phần thi cùng các giám khảo khách mời. Bên cạnh đó, Võ Hoàng Yến sẽ đồng hành cùng hai mentor là Á hậu Mâu Thủy và Á hậu Kim Duyên.

Công bố Top 71 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, lên sóng tập 1 chương trình truyền hình thực tế ảnh 13 Các giám khảo, huấn luyện viên Chương trình THTT “Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam”

Trong chương trình, ban tổ chức cũng công bố về phương thức bình chọn online mới thông qua Website. Theo đó, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 đã quyết định đồng hành cùng với Bvote và đem đến một giải pháp bình chọn trực tuyến vô cùng uy tín. 

Hoạt động dựa trên công nghệ chuỗi khối của Blockchain, giải pháp bình chọn của Bvote sở hữu những ưu điểm vượt trội về tính an toàn, bảo mật, đem lại kết quả công khai và minh bạch nhất. Thay vì sử dụng phương thức truyền thống bằng tin nhắn, khán giả sẽ ủng hộ cho thí sinh mình yêu thích nhất thông qua hệ thống bình chọn trên Website. Giải pháp này cho phép mọi người theo dõi kết quả liên tục, trực tiếp trên hệ thống, một điều mà các hình thức cũ không làm được. Không chỉ loại bỏ nguy cơ gian lận, Bvote còn mang đến trải nghiệm bình chọn mới lạ, tiện lợi và dễ sử dụng. Đặc biệt, giải pháp bình chọn của Bvote còn kết hợp cùng các ví điện tử uy tín để đảm bảo mức độ bảo mật cao và giảm thiểu tối đa tình trạng hack vote.

Cũng trong chương trình, Ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam cũng giới thiệu về bộ sưu tập NFT Miss Universe Vietnam 2022. Cuộc thi là đơn vị đầu tiên ở Việt Nam phối hợp phát hành NFT. Đây là bước đi tiên phong chiến lược, ứng dụng công nghệ hiện đại vào cuộc thi để nâng cao khả năng hội nhập quốc tế. Theo đó, cuộc thi sẽ mang đến bộ sưu tập NFT dành riêng cho Top 71 thí sinh xuất sắc nhất của cuộc thi.

Tại họp báo, BTC công bố giải thưởng dành cho top 3. Hoa hậu Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam: nhận vương miện Vinawoman đến từ nhãn hiệu trang sức IJC, giải thưởng tiền mặt 300 triệu đồng tiền mặt, đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Hoàn Vũ Thế giới. Á hậu 1 nhận giải thưởng tiền mặt 150 triệu đồng, Á hậu 2 nhận giải thưởng tiền mặt 150 triệu đồng.

Thí sinh đoạt danh hiệu khác của cuộc thi được nhận giải thưởng tiền mặt 30 triệu đồng và bằng chứng nhận. Các danh hiệu phụ bao gồm: Người đẹp Biển, Người đẹp Áo dài, Người đẹp Thể Thao, Người đẹp Tài Năng, Người đẹp Bản Lĩnh, Người đẹp Ảnh, Người đẹp Thời Trang, Người đẹp được yêu thích nhất, Người đẹp Truyền thông; Người đẹp Thân thiện.

Lịch thi sẽ được trải dài qua 6 tỉnh thành, mỗi địa điểm sẽ có một chủ đề riêng. Cụ thể, tại Long Hải với chủ đề “Biển và du lịch”; tại Bến Tre, Long An sẽ là điểm đến “Sinh thái và môi trường”; tại Lâm Đồng với chủ đề “Các hoạt động thể thao và cộng đồng”… Riêng tại TPHCM sẽ diễn ra các phần thi Fashion show, Bán kết, Chung kết. Vòng thi bán kết diễn ra vào ngày 21-6, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV9, đêm chung kết ngày 25-6 truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3 và các đài địa phương khác.  

Tin cùng chuyên mục