
Nhiều nhà xây dựng không phép ở huyện Bình Chánh (TPHCM) vừa bị phát hiện, xử lý tháo dỡ. Lãnh đạo huyện Bình Chánh đã tiến hành rà soát, chấn chỉnh. Công an vào cuộc, truy tố những chủ thầu vi phạm. Huyện cũng đang kiểm điểm lãnh đạo các xã có liên quan. Dư luận đặt vấn đề: Ngành điện lực có tiếp tay cho nhà xây không phép hay không, khi nhiều nhà xây dựng không phép lại được gắn điện kế? PV Báo SGGP đã đặt câu hỏi này với ông Nguyễn Thanh Long, Giám đốc Công ty Điện lực Bình Chánh.
* Phóng viên: Thưa ông, thời gian qua, Công ty Điện lực Bình Chánh đã gắn mới bao nhiêu điện kế cho 4 xã Vĩnh Lộc A, Vĩnh B, Tân Kiên, Bình Chánh - nơi có nhiều nhà xây không phép?
* Ông NGUYỄN THANH LONG: Mỗi năm bình quân công ty phát triển mới hơn 10.000 khách hàng. Riêng tại 4 xã này, trong năm 2012, công ty đã gắn mới khoảng 7.800 điện kế, trong đó xã Vĩnh Lộc A chiếm nhiều nhất (3.529 điện kế). 6 tháng đầu năm 2013, số lượng gắn mới cũng xấp xỉ 50% của năm 2012. Khi dư luận lên tiếng về nạn xây nhà không phép ở 4 xã, chúng tôi có rà soát lại, cho thấy trong tháng 5-2013, số trường hợp làm thủ tục xin gắn mới điện kế tăng vọt gấp đôi, từ 1.000 lên 2.000 điện kế/tháng.
* Khi gắn điện kế cho các hộ này, ngành điện lực có biết trong số đó có nhiều nhà xây không phép không?
* Làm sao biết được! Việc gắn mới điện kế được thực hiện theo Luật Điện lực và các quy trình do tổng công ty ban hành. Theo đó, người dân chỉ cần một trong những giấy tờ như hộ khẩu, giấy chứng nhận tạm trú, giấy cấp số nhà, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hợp đồng thuê nhà có công chứng hoặc có xác nhận của địa phương… thì chúng tôi sẽ gắn điện kế ngay. Quy định này nhằm giảm thủ tục hành chính, giảm phiền hà cho dân mà TPHCM đã chủ trương. Tuy nhiên, đối với địa bàn huyện Bình Chánh, công ty đã trao đổi với huyện và đề nghị cung cấp thông tin về những khu vực không được xây dựng và khi người dân yêu cầu gắn điện kế, công ty sẽ trao đổi với huyện, xã. Nếu địa phương không trả lời, công ty vẫn tiến hành gắn điện kế cho dân. Huyện cũng có cung cấp thông tin những khu vực không được phép xây dựng, nhưng ít lắm.

Nhân viên Công ty Điện lực Bình Chánh cắt điện, tháo điện kế một căn nhà xây dựng không phép tại ấp 4 xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh. Ảnh: ĐỖ TRÀ GIANG
* Thực tế có bao nhiêu trường hợp bị từ chối gắn điện kế do xây nhà trong khu vực không được phép?
* Có trường hợp ban đầu cấm xây dựng, nhưng sau đó lại không cấm, do có ý kiến của địa phương. Thông tin về địa bàn không được phép xây dựng sao mà… bí mật lắm, lúc cho, lúc không cho, công ty phải tự tìm hiểu. Nhiều trường hợp, công ty xin ý kiến của xã, xã không trả lời thì công ty phải gắn điện kế cho khách hàng thôi, vì quy trình giải quyết gắn mới điện kế 1 pha, buộc phải giải quyết trong thời gian 3 ngày. Mới đây, trong cuộc họp ngày 23-7 tại xã Vĩnh Lộc B, lãnh đạo huyện Bình Chánh đề nghị công ty hạn chế gắn mới điện kế cho các căn hộ chưa có phép xây dựng và công ty vừa có công văn đề nghị huyện có văn bản hướng dẫn cụ thể, cung cấp thông tin khu vực quy hoạch để công ty giải quyết cho người dân, không trái với Luật Điện lực.
* Dư luận cho rằng, có tiêu cực trong việc gắn điện kế, ông nghĩ sao?
* Đến giờ này, tôi chưa phát hiện trường hợp nào. Nếu có, công ty sẽ nghiêm khắc xử lý.
* Những ngày qua, huyện đã tiến hành cưỡng chế, tháo dỡ nhà xây không phép, công ty có kết hợp để tháo dỡ điện kế, đảm bảo an toàn điện trong dân?
* Mấy ngày nay, mỗi ngày các xã đều gửi danh sách cho công ty đề nghị tháo dỡ điện kế các hộ xây không phép. Bước đầu công ty đã thu hồi 34 điện kế tại 2 xã Vĩnh Lộc A và Vĩnh Lộc B. Còn xã Bình Hưng, đang kết hợp khảo sát để lên phương án thu hồi điện kế những hộ bị buộc tháo dỡ.
| |
THƯ LÊ