Cử tri huyện Bình Chánh đề nghị xóa bỏ dự án Sing - Việt kéo dài 25 năm

Phát biểu trước các Đại biểu Quốc hội, Đại biểu HĐND TPHCM, cử tri huyện Bình Chánh bức xúc đề nghị xóa bỏ dự án Sing-Việt đã kéo dài 25 năm không thực hiện, khiến các hộ dân khốn khổ.

Sáng 20-6, Tổ Đại biểu Quốc hội (đơn vị số 08) gồm các đại biểu: Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Trương Trọng Nghĩa, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TPHCM; Đặng Văn Lẫm, Phó Tư lệnh, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và Tổ Đại biểu HĐND TPHCM (đơn vị số 25) gồm các đại biểu: Lê Thị Kim Thúy, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM; Nguyễn Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bình Chánh, Chủ tịch HĐND huyện, tiếp xúc cử tri huyện Bình Chánh sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV và trước kỳ họp thứ 6 HĐND TPHCM khóa X.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Bình Chánh nêu ý kiến về tình trạng nhiều dự án trên địa bàn huyện kéo dài như: Dự án Sing - Việt; Dự án Phòng không 367; Dự án Quốc lộ 50; Dự án nông trường An Hạ và một số vấn đề liên quan dự án môi trường, trong đó có việc tổ chức thu gom, xử lý rác, mở rộng một số tuyến đường giao thông kết nối trên địa bàn huyện Bình Chánh.

Cử tri huyện Bình Chánh đề nghị xóa bỏ dự án Sing - Việt kéo dài 25 năm ảnh 1 Cử tri Bình Chánh phát biểu tại buổi tiếp xúc. Ảnh: CHINH NHÂN

Cử tri Huỳnh Văn Tiền (xã Lê Minh Xuân) bức xúc về dự án Sing- Việt "treo" 25 năm qua. Suốt 25 năm dân không có đất sản xuất, nhà đầu tư vẫn đền bù một mức giá thấp như ban đầu, còn thấp hơn cả mức giá của dự án công ích.

“Dự án này cần được xóa bỏ. Dự án có 100% vốn đầu tư nước ngoài, nếu không đủ năng lực đầu tư sao Nhà nước không ban hành quyết định rút giấy phép đầu tư? Phải tìm cách tháo gỡ ‘nút thắt’ vì dự án này khiến các hộ dân khốn khổ trong nhiều năm qua”, cử tri Huỳnh Văn Tiền đề nghị.

Thông tin tại buổi tiếp xúc, ông Nguyễn Văn Tài, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết, về dự án Sing -Việt, hiện nay UBND TPHCM đã giao cho các tổ liên ngành xem xét, đôn đốc tiến độ thực hiện dự án của nhà đầu tư. Thành phố đã thành lập tổ công tác xem xét vụ việc liên quan dự án Sing - Việt.

Ông Nguyễn Văn Tài cũng thông tin thêm, trong thời gian qua huyện Bình Chánh đã thực hiện nhiều chương trình, hoạt động bảo vệ môi trường, xóa nhiều điểm đen về rác. Tuy nhiên một số điểm đen về rác vẫn còn phát sinh. Do đó, huyện thành lập 5 tổ công tác tuần tra, xử lý trên 35 trường hợp vi phạm liên quan lĩnh vực môi trường.

Về các kiến nghị liên quan mở rộng tuyến đường Trần Đại Nghĩa, ông Nguyễn Văn Tài cho biết Quốc hội đã có chủ trương thông qua Dự án đường Vành đai 3 và đến năm 2023 sẽ bàn giao mặt bằng. Trong đó, đường Trần Đại Nghĩa sẽ được kết nối vào đường Vành đai 3. Hiện đường Trần Đại Nghĩa đã được thành phố duyệt mở rộng từ đường Cái Trung đến đường Mai Bá Hương.

Cử tri huyện Bình Chánh đề nghị xóa bỏ dự án Sing - Việt kéo dài 25 năm ảnh 2 Đại biểu Tô Thị Bích Châu phát biểu ghi nhận ý kiến cử tri. Ảnh CHINH NHÂN

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Tô Thị Bích Châu,  chia sẻ với cử tri huyện trước bức xúc về tình trạng kéo dài trong 25 năm của dự  án Sing - Việt.

“Có những phát biểu của cử tri nghe rất đau xót. Nhiều dự án kéo dài từ đời này sang đời khác gây bức xúc lớn trong nhân dân. Từ đây đến tháng 10-2022, tổ đại biểu sẽ làm việc với UBND TPHCM. Bằng quyền hạn của mình, chúng tôi sẽ phối hợp Tổ đại biểu HĐND TPHCM tổ chức trao đổi về những vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND TPHCM nhằm đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng cho cử tri, nhân dân” - đại biểu Tô Thị Bích Châu hứa trước cử tri huyện Bình Chánh. 

Tin cùng chuyên mục