Cuba phản đối Mỹ thắt chặt biện pháp cấm vận

Vụ trưởng các vấn đề về Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Cuba (Minrex) Carlos Fernandez de Cossio đã lên tiếng phản đối việc Mỹ tăng cường biện pháp cấm vận chống lại đảo quốc Caribe với việc đình chỉ các chuyến bay thuê tư nhân tới nước này. 
Vụ trưởng các vấn đề về Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Cuba (Minrex) Carlos Fernandez de Cossio. Ảnh: AFP/TTXVN
Vụ trưởng các vấn đề về Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Cuba (Minrex) Carlos Fernandez de Cossio. Ảnh: AFP/TTXVN

Cuba cho rằng động thái trên tác động vào mối lo ngại của người dân Cuba ở cả hai phía eo biển Florida và nhu cầu liên lạc về gia đình của họ. Bộ ngoại giao Mỹ cho biết lệnh đình chỉ sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 13-10 và loại trừ trường hợp các chuyến bay được thực hiện với mục đích cấp cứu y tế, tìm kiếm, cứu hộ và có liên quan đến lợi ích của Mỹ. Sau khi đắc cử, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ngừng mọi chuyến bay thương mại với Cuba vốn đã được mở lại dưới thời Tổng thống Barack Obama năm 2016.

Tin cùng chuyên mục