Cụm thi đua số 3 – Công đoàn Viên chức TPHCM thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại huyện Củ Chi

Cụm thi đua số 3 – Công đoàn Viên chức TPHCM tổ chức chuyến về nguồn tại huyện Củ Chi để trao quà cho các gia đình chính sách và tặng tủ sách cho đoàn thanh niên.

Cụm gồm các đơn vị: Nhà xuất bản Tổng hợp TPHCM, Đài Truyền hình TPHCM, Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM, Báo Sài Gòn Giải Phóng, Báo Pháp luật TPHCM, Báo Phụ nữ TPHCM, Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn, Tạp chí Giáo dục TPHCM, Tạp chí Kinh tế Sài Gòn.

Các thành viên tham gia chuyến về nguồn của Cụm thi đua số 3 - Công đoàn Viên chức TPHCM

Các thành viên tham gia chuyến về nguồn của Cụm thi đua số 3 - Công đoàn Viên chức TPHCM

Chuyến về nguồn là hoạt động chào mừng 78 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2-9-2023), Ngày Nam bộ kháng chiến (23-9-2023). Đồng thời chào mừng thành công Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 – 2028, chào mừng Đại hội đại biểu Công đoàn TPHCM lần thứ XII.

Cụm thi đua số 3 - Công đoàn Viên chức TPHCM trao quà cho các gia đình chính sách tại xã Phú Hòa Đông (huyện Củ Chi)

Cụm thi đua số 3 - Công đoàn Viên chức TPHCM trao quà cho các gia đình chính sách tại xã Phú Hòa Đông (huyện Củ Chi)

Trong chuyến đi, Cụm thi đua số 3 đã đến UBND xã Phú Hòa Đông trao 10 phần quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn xã. Mỗi gia đình nhận phần quà trị giá 300.000 đồng cùng 500.000 đồng tiền mặt. Cụm thi đua số 3 cũng tặng hơn 200 đầu sách cho Đoàn Thanh niên xã Phú Hòa Đông.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phú Hoà Đông Đoàn Thị Thu Trang gửi lời cảm ơn Cụm thi đua số 3 đã hỗ trợ, tặng quà cho gia đình chính sách cũng như đã hỗ trợ tủ sách giá trị cho Đoàn thanh niên xã.

Ông Tống Duy Trương, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở Báo SGGP (bìa phải) trao quà đến em Nguyễn Đào Thiên Khánh

Ông Tống Duy Trương, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở Báo SGGP (bìa phải) trao quà đến em Nguyễn Đào Thiên Khánh

Cùng ngày, Cụm thi đua số 3 cũng đến thăm và tặng quà cho em Nguyễn Đào Thiên Khánh, học sinh lớp 7, Trường THCS Phú Hòa Đông (vừa phát hiện bị ung thư máu), thuộc diện gia đình khó khăn. Tại đây, Công đoàn cơ sở Báo SGGP đã tặng em Nguyễn Đào Thiên Khánh phần quà 5 triệu đồng.

Dịp này, đoàn đã tham quan cơ sở làm bánh tráng, trang trại trồng nấm và cơ sở trồng rau móp tại xã Phú Hòa Đông. Xã Phú Hòa Đông có 70 doanh nghiệp, cơ sở và hợp tác xã làng nghề bánh tráng. Làng nghề bánh tráng nơi đây đã giải quyết việc làm cho hơn 3.000 lao động và tạo ra khoảng 100 tỉ đồng mỗi tháng.

Đại diện Công đoàn cơ sở Báo SGGP (giữa) nhận giải ba cuộc thi “Tác phẩm báo chí hay về sách” với chủ đề “Báo chí, xuất bản - Kết nối tri thức” với tác phẩm Chỉ cần một ngôi trường nhỏ

Đại diện Công đoàn cơ sở Báo SGGP (giữa) nhận giải ba cuộc thi “Tác phẩm báo chí hay về sách” với chủ đề “Báo chí, xuất bản - Kết nối tri thức” với tác phẩm Chỉ cần một ngôi trường nhỏ

Trong khuôn khổ chuyến về nguồn, Cụm thi đua số 3 đã kết hợp trao giải cho cuộc thi “Tác phẩm báo chí hay về sách” với chủ đề “Báo chí, xuất bản - Kết nối tri thức”. Công đoàn cơ sở Báo Sài Gòn Giải phóng được nhận giải ba với tác phẩm Chỉ cần một ngôi trường nhỏ.

Tin cùng chuyên mục