Đoàn công tác TPHCM đến thăm, tặng quà cho các hộ dân bị ảnh hưởng do thiên tai ở Đắk Nông

Ngày 25-8, đoàn công tác TPHCM đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà cho 80 hộ dân bị ảnh hưởng do sạt lở đất tại công trình thủy lợi Đắk N’ting (xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông).

Ông Nguyễn Hữu Hoài Phú, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT TPHCM chia sẻ, món quà tuy nhỏ nhưng thể hiện tấm lòng của người dân TPHCM. Mong rằng, bà con sớm ổn định cuộc sống, và thời gian tới sẽ có điều kiện sống tốt hơn.

Ông Nguyễn Hữu Hoài Phú phát biểu tại buổi tặng quà

Ông Nguyễn Hữu Hoài Phú phát biểu tại buổi tặng quà

Thay mặt người dân, ông Lê Đình Tuấn, Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn cảm ơn tình cảm chân thành của chính quyền, doanh nghiệp và người dân TPHCM đã chia sẻ khó khăn với địa phương.

Theo ông Lê Đình Tuấn, trong đợt sạt lở đất vừa qua, có 80 hộ nằm trong vùng ảnh hưởng. Trong đó, có 7 hộ sống ở gần đập thủy lợi Đắk N’ting, hiện đang phải ở tạm trong trường mầm non của xã.

“Hiện nay, sắp vào năm học mới nên những hộ này phải nhường lại chỗ cho học sinh. Chúng tôi đang xin kinh phí sửa lại hội trường của UBND xã để người dân sống tạm, cho đến khi khắc phục được sự cố sạt lở tại hồ chứa nước Đắk N’Ting”, ông Lê Đình Tuấn cho biết.

Đoàn công tác TPHCM thăm và tặng quà cho các hộ dân bị ảnh hưởng do sạt lở đất ở xã Quảng Sơn

Đoàn công tác TPHCM thăm và tặng quà cho các hộ dân bị ảnh hưởng do sạt lở đất ở xã Quảng Sơn

Trước đó, chiều 24-8, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan dẫn đầu đoàn công tác TPHCM đã có chuyến thăm và tặng quà cho người dân bị thiệt hại do mưa lũ và sạt lở đất trên địa bàn Đắk Nông thời gian qua.

Thay mặt cán bộ, chiến sỹ và nhân dân TPHCM, đồng chí Võ Văn Hoan đã trao tặng tỉnh Đắk Nông nhiều suất quà với tổng trị giá 400 triệu đồng.

Nhân dịp này, Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn và Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TPHCM cũng trao tặng tỉnh Đắk Nông 50 phần quà, tổng trị giá 50 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục