Cựu chiến binh là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy và chính quyền

Báo cáo tại hội nghị, sau 2 năm thực hiện Đề án 689, trên địa bàn TPHCM có 225 Ban liên lạc truyền thống (BLLTT), với hơn 50.000 thành viên tham gia. 

Ngày 17-3, Hội Cựu chiến binh (CCB) TPHCM tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Đề án số 689/ĐA của Hội CCB TPHCM về tăng cường quản lý và nâng cao chất lượng hoạt động của các Ban liên lạc truyền thống (BLLTT) đơn vị cựu chiến binh trên địa bàn TPHCM. Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM dự và chỉ đạo hội nghị.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải trao đổi cùng các đại biểu tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải trao đổi cùng các đại biểu tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồ Hải ghi nhận những cống hiến to lớn của lực lượng CCB trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời khẳng định, với uy tín, kinh nghiệm, bản lĩnh chính trị của mình, các đồng chí tiếp tục là chỗ dựa tinh thần đáng tin cậy của cấp ủy, chính quyền, cũng là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ, nhân dân noi theo.

“Các thành viên trong BLLTT luôn giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống CCB Việt Nam “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”. Các đồng chí đã “đổi mới” trên phương châm “cựu mà không cũ, cựu mà không bảo thủ” và thấm nhuần, thực tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Nhiều ban liên lạc, thành viên ban liên lạc đã nỗ lực nghiên cứu đổi mới, sáng tạo trong hoạt động thực tiễn đem lại hiệu quả thiết thực”, đồng chí Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh.

Về phương hướng hoạt động năm 2023 và những năm tiếp theo, đồng chí Nguyễn Hồ Hải gợi mở, đối với Ban Chấp hành Hội CCB TPHCM thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn và nâng cao trách nhiệm của các đồng chí được phân công theo dõi, giúp đỡ các BLLTT. Các thành viên BLLTT tích cực tham gia các hoạt động họp mặt, ôn truyền thống của đơn vị và gìn giữ, phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”.

Ban liên lạc chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền, cơ quan quân sự, hội cựu chiến binh địa phương tham gia sưu tầm các tư liệu, vận động tham gia phong trào “vận động cựu chiến binh cung cấp thông tin, đi tìm đồng đội”, góp phần thực hiện đạo lý, truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” và giải quyết chính sách tồn đọng sau chiến tranh...

“Thành viên BLLTT đơn vị tích cực tham gia giáo dục truyền thống, giữ và truyền lửa cách mạng, tinh thần tự tôn dân tộc, khát vọng cống hiến cho Tổ quốc của thế hệ trẻ. Đồng thời gương mẫu thực hiện và vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động cách mạng do Trung ương, thành phố và địa phương phát động”, đồng chí Nguyễn Hồ Hải chia sẻ.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo báo cáo tại hội nghị, sau 2 năm thực hiện Đề án 689, trên địa bàn TPHCM có 225 BLLTT, với hơn 50.000 thành viên tham gia. Trong đó, Thành hội 90 BLLTT, còn cấp hội quận huyện và TP Thủ Đức quản lý 135 BLLTT.

2 năm qua, các BLLTT có nhiều hoạt động thiết thực trên các lĩnh vực bảo tồn bảo tàng, giải quyết chế độ chính sách, hoạt động tình nghĩa và tham gia phòng chống dịch Covid-19. Trong đó nổi bật là xây dựng, sửa chữa 68 căn nhà tình nghĩa, tình thương cho thành viên BLLTT có hoàn cảnh khó khăn, với số tiền trên 1,2 tỷ đồng; giúp vốn làm kinh tế cho 8 gia đình, với số tiền 153 triệu đồng; trao học bổng cho 150 cháu học sinh với số tiền 137 triệu đồng; xây dựng 2 cầu nông thôn, 2 trường học, 2km đường bê tông nông thôn với tổng kinh phí 17 tỷ đồng...

Tin cùng chuyên mục