Cựu Phó Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức Nguyễn Lan Anh sai phạm như thế nào?

Với vai trò là tổ trưởng tổ thẩm định đấu thầu vật tư thiết bị y tế, Cựu Phó Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức Nguyễn Lan Anh biết rõ các quy định, nhưng đã ký 8 hợp đồng với Công ty Nam Phong mà không kiểm tra, đối chiếu hồ sơ thầu.

Bị cáo Nguyễn Minh Quân, cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức tại phiên tòa vào tháng 12-2023
Bị cáo Nguyễn Minh Quân, cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức tại phiên tòa vào tháng 12-2023

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM ban hành kết luận điều tra bổ sung và chuyển hồ sơ sang Viện KSND TPHCM đề nghị truy tố Nguyễn Minh Quân (cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức) về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”; Phạm Vũ Phong (Giám đốc Công ty Nam Phong) về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ”; Trương Thị Bảo Trân (nhân viên vật tư trang thiết bị y tế, Bệnh viện TP Thủ Đức) về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và nhận hối lộ”; Mai Lệ Quyên (Trưởng khoa vi sinh, Bệnh viện TP Thủ Đức) về tội “Nhận hối lộ”; Nguyễn Lan Anh (Cựu Phó Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức) về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” trong vụ án xảy ra ở Bệnh viện TP Thủ Đức, Công ty Việt Á, Công ty Nam Phong.

Trước đó, Viện KSND TPHCM trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung vụ án này. Tháng 11-2023, công an khởi tố, bắt tạm giam cựu Phó Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức Nguyễn Lan Anh.

Theo kết luận điều tra bổ sung, Phó Phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức Nguyễn Lan Anh với vai trò là tổ trưởng tổ thẩm định đấu thầu vật tư trang thiết bị y tế tại Bệnh viện TP Thủ Đức. Dù biết rõ quy định quy trình về đấu thầu nhưng Nguyễn Lan Anh đã ký 8 hợp đồng mua bán với Công ty Nam Phong mà không kiểm tra, đối chiếu hồ sơ thầu… Tổng số tiền Bệnh viện TP Thủ Đức đã thanh toán là hơn 4,3 tỷ đồng.

Bản chất việc Bệnh viện TP Thủ Đức thực hiện hồ sơ các gói thầu cho Công ty Nam Phong chỉ là để hợp thức hóa hồ sơ nhằm thanh toán số lượng kit xét nghiệm do công ty này cung ứng trước, không có việc thực hiện thầu theo quy định.

Bị can Lan Anh thừa nhận do tin tưởng hồ sơ thầu đã có quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu và chỉ định thầu rút gọn do Quân ký. Vì thế, Lan Anh ký hợp đồng mua bán với các gói thầu mua sắm kit xét nghiệm Covid-19 do Công ty Việt Á sản xuất với nhà thầu là Công ty Nam Phong.

Đồng thời, do tin tưởng nhân viên Phòng vật tư thực hiện đúng quy định nên Lan Anh đã ký hợp đồng mua bán với Công ty Nam Phong để mua sắm kit xét nghiệm phục vụ cho việc phòng chống dịch Covid-19.

Quá trình điều tra, Lan Anh khai không được hưởng bất kỳ lợi ích, tiền bạc gì từ việc mua kít xét nghiệm Covid-19. Đến nay, Cơ quan điều tra chưa thu thập được tài liệu chứng minh hành vi vụ lợi của Lan Anh.

Việc Lan Anh ký 8 hợp đồng mua bán với Công ty Nam Phong mà không kiểm tra lại hồ sơ thầu để mặc hậu quả xảy ra dẫn tới gây thiệt hại cho Bệnh viện TP Thủ Đức là hơn 3,1 tỷ đồng; qua đó giúp Công ty Nam Phong hưởng lợi gần 2 tỷ đồng.

z5099362790977-f8cc159c5ff000ef9bb69b40d5da4f6a-8000.jpg
Bị cáo Nguyễn Minh Quân, cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức tại phiên tòa vào năm 2023

Cũng kết luận điều tra bổ sung, ngày 20-8-2020, Bệnh viện TP Thủ Đức có kế hoạch triển khai xét nghiệm chẩn đoán Covid-19 nên tìm đối tác đảm bảo nguồn vật tư, kit xét nghiệm… Bệnh viện liên hệ Công ty Việt Á và nhân viên kinh doanh đã giới thiệu kit xét nghiệm.

Nhân viên này giới thiệu Phong (Công ty Nam Phong) là người bán kit xét nghiệm của Công ty Việt Á sản xuất. Thời điểm này, Quân với vai trò là Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức ký quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu là Công ty Việt Á, Công ty Nam Phong khi chưa thẩm định hồ sơ; thẩm định hồ sơ đề xuất của nhà thầu, xếp hạng nhà thầu…

Bản chất việc Bệnh viện TP Thủ Đức thực hiện hồ sơ các gói thầu cho hai công ty trên nhằm hợp thức hóa hồ sơ nhằm thanh toán số lượng kit xét do Công ty Việt Á, Công ty Nam Phong cung ứng trước; gây thiệt hại cho Bệnh viện TP Thủ Đức gần 15 tỷ đồng.

Trước đó, tháng 12-2023, TAND tuyên phạt Nguyễn Minh Quân 16 năm tù về tội “Tham ô”, 5 năm về tội “Rửa tiền”, tổng hợp hình phạt là 21 năm tù; các bị cáo còn lại nhận mức án từ 3 năm tù treo tới 15 năm tù với tội “Tham ô”, “Rửa tiền”, “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” trong vụ án xảy ra tại Bệnh viện Thủ Đức và các đơn vị liên quan.

Tin cùng chuyên mục