Ngày 17-5, phóng viên Báo SGGP ghi nhận tại hiện trường, gần 400 cây thông đường kính gốc từ 15-60cm bị cưa hạ nằm ngổn ngang chưa kịp dọn. Bên cạnh đó, còn nhiều cây dẻ rừng cũng bị cưa hạ.
Vụ phá rừng quy mô lớn này xảy ra tại lô a, b, khoảnh 15, tiểu khu 148b, lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Viên quản lý (thuộc địa bàn phường 8, TP Đà Lạt).
Lực lượng kiểm lâm có mặt tại hiện trường phá rừng quy mô lớn tại TP Đà Lạt. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
Khu vực rừng bị phá rộng khoảng 2ha, gần 400 cây thông có đường kính gốc từ 15-60cm bị cưa hạ nằm ngổn ngang chưa kịp dọn. Bên cạnh đó, còn nhiều cây dẻ rừng cũng bị cưa hạ đang được cơ quan chức năng kiểm đếm.
Theo dấu vết hiện trường, nhiều cây thông ba lá bị cưa vẫn còn lá xanh, tươi cho thấy rừng bị phá chỉ khoảng một vài ngày trước đó.
Những gốc thông mới bị cưa hạ. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
Trước vụ việc nghiêm trọng, ngày 17-5, lực lượng Công an, Viện Kiểm sát, Hạt Kiểm lâm TP Đà Lạt phối hợp với đơn vị chủ rừng tổ chức kiểm kê, khám nghiệm hiện trường vụ phá rừng, đồng thời điều tra, truy tìm đối tượng phá rừng.
Tổ chức kiểm kê, khám nghiệm hiện trường vụ phá rừng. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
Tại hiện trường còn có nhiều bình nước, vỏ bao bì thực phẩm, cho thấy, để phá được khu vực rừng rộng lớn, các đối tượng phải mất nhiều ngày với sự hỗ trợ của thiết bị máy móc.
Để phá được số lượng cây rừng lớn, các đối tượng phải mất nhiều ngày. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH), Công an TP Hà Nội, cho biết, trong những ngày qua, đơn vị tích cực triển khai công tác PCCC tại những khu di tích, đền, đình, chùa nhằm chủ động phòng ngừa về cháy nổ.
Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa cho biết đã thành lập tổ công tác liên ngành đi kiểm tra rà soát tổng thể hoạt động đăng kiểm trên toàn quốc từ 1-1-2023. Tổ công tác sẽ do lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam làm tổ trưởng, thành viên là đại diện Thanh tra Bộ GTVT, sở GTVT địa phương.
Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND TPHCM đề nghị truy tố Nguyễn Phương Hằng cùng 3 đồng phạm về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.