Đà Nẵng: Hợp tác phổ biến văn hóa truyền thống Hàn Quốc

Chiều 28-10, Bana Rita Glamping Farm phối hợp với Trung tâm văn hóa lễ nghi URI Hàn Quốc tổ chức ký kết biên bản hợp tác về dự án phổ biển văn hóa lễ nghi Hàn Quốc và giới thiệu trang phục lễ cưới truyền thống Hàn Quốc.
Hai bên tiến hành ký kết hợp tác. Ảnh: XUÂN QUỲNH
Hai bên tiến hành ký kết hợp tác. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Theo đó, Bana Rita Glamping Farm là khu du lịch sinh thái kết hợp phát triển nông nghiệp, được thành lập theo Nghị Quyết số 82/NQ-HĐND ngày 17-12-2021 của HĐND TP Đà Nẵng và Quyết định số 487/QĐ-UBND ngày 15-02-2022 của UBND TP Đà Nẵng và được UBND huyện Hòa Vang phê duyệt chấp thuận chủ trương đầu tư.

Sau gần 6 tháng hoạt động, đến nay Bana Rita Glamping Farm đã đón bình quân 1.300-2.500 khách/ tháng; giải quyết việc làm đến 20-30 nhân sự địa phương và làm nơi trải nghiệm hoạt động nông nghiệp nổi bật cho học sinh TP Đà Nẵng và các tỉnh lân cận.

Trải qua quá trình trao đổi, Bana Rita Glamping Farm phối hợp với Trung tâm văn hóa lễ nghi URI Hàn Quốc thống nhất một số chủ trương triển khai dự án về văn hóa, lễ nghi Hàn Quốc tại TP Đà Nẵng. Cụ thể như, tái hiện lễ trưởng thành và lễ cưới truyền thống Hàn Quốc tại Bana Rita Glamping Farm…

Đây là hoạt động nhằm đặt nền móng ban đầu để từng bước cụ thể hóa các mục tiêu về giao lưu văn hóa lễ nghi Hàn Quốc và cũng là sản phẩm thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. Từ đó, hợp tác này sẽ làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác giữa 2 quốc gia Việt Nam - Hàn Quốc.

Ông Nguyễn Văn Bửu, Chủ tịch UBND xã Hòa Phú (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) cho biết, hiện địa phương có 2 mô hình theo Nghị quyết 82 đã được phê duyệt. Hiện Bana Rita Glamping Farm là một trong 2 mô hình đã phát triển, đi vào ổn định. Hợp tác này sẽ giúp giới thiệu văn hóa Hàn Quốc đến người dân và du khách khi đến tại cơ sở này.

>>>Một số hình ảnh tái hiện lễ cưới truyền thống:

Cô dâu chuẩn bị trước khi lễ cưới bắt đầu. Ảnh: XUÂN QUỲNH
Cô dâu chuẩn bị trước khi lễ cưới bắt đầu. Ảnh: XUÂN QUỲNH
Nghi thức rửa tay trong lễ cưới truyền thống Hàn Quốc. Ảnh: XUÂN QUỲNH
Nghi thức rửa tay trong lễ cưới truyền thống Hàn Quốc. Ảnh: XUÂN QUỲNH
Người thân và du khách xem lễ cưới truyền thống Hàn Quốc. Ảnh: XUÂN QUỲNH
Người thân và du khách xem lễ cưới truyền thống Hàn Quốc. Ảnh: XUÂN QUỲNH
Ấm rượu trong lễ cưới truyền thống Hàn Quốc. Ảnh: XUÂN QUỲNH
Ấm rượu trong lễ cưới truyền thống Hàn Quốc. Ảnh: XUÂN QUỲNH
Cô dâu, chú rể trong trang phục truyền thống Hàn Quốc. Ảnh: XUÂN QUỲNH
Cô dâu, chú rể trong trang phục truyền thống Hàn Quốc. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tin cùng chuyên mục