Đà Nẵng tạo điều kiện cho nông dân có đất sản xuất tạm thời

Ngày 12-10, HĐND TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề “HĐND với nông dân TP Đà Nẵng” năm 2023.
Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng phát biểu tại Hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: XUÂN QUỲNH
Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng phát biểu tại Hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tại buổi tiếp xúc, đa số các ý kiến của nông dân TP Đà Nẵng cho rằng, nhiều khu đất bị thu hồi nhưng để hoang cả chục năm nay, gây ô nhiễm môi trường, lãng phí tài nguyên.

Ông Trần Năm, cử tri quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) cho rằng, ở khu vực này tất cả quỹ đất được quy hoạch phát triển đô thị, còn đất dành cho sản xuất nông nghiệp không còn. Tuy nhiên, một số dự án hiện chưa triển khai, để đất hoang hóa 5 đến 10 năm nay không khai thác, gây ô nhiễm môi trường.

Trong điều kiện quỹ đất nông nghiệp ngày càng bị thu hồi, thu hẹp, nông dân đô thị không có đất sản xuất, TP Đà Nẵng cần quy hoạch các điểm chợ kinh doanh, buôn bán tập trung cho nông dân.

Theo cử tri Nguyễn Quang Hà, trú phường Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu), thời gian qua, phường cho nông dân mượn tạm đất trống để sản xuất, vừa tạo việc làm lại giữ môi trường xanh sạch.

Toàn cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề “HĐND với nông dân TP Đà Nẵng” năm 2023. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Toàn cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề “HĐND với nông dân TP Đà Nẵng” năm 2023. Ảnh: XUÂN QUỲNH

“Đây là chủ trương đúng, TP Đà Nẵng cần tạo điều kiện, tiếp tục duy trì”, cử tri Hà nói.

Theo các cử tri, địa phương nên xây dựng các mô hình “khu sản xuất nông nghiệp” trong lòng đô thị - kết hợp phát triển các dịch vụ du lịch sinh thái, nhằm giữ lại truyền thống sản xuất nông nghiệp của địa phương và đa dạng hóa ngành du lịch, tạo vành đai xanh cho Đà Nẵng.

Trả lời cử tri, theo ông Võ Nguyên Chương, Phó Giám đốc Sở TN-MT TP Đà Nẵng, qua rà soát, hiện có 14.286 lô đất tái định cư và 324 khu đất trống. Sở đã báo cáo và được UBND TP Đà Nẵng thống nhất đưa 134 khu đất trống với 80ha cho nông dân thuê tạm để sản xuất.

Sau khi đấu giá thành công, các cơ sở kinh doanh hình thành tại các phường, xã sẽ có nhu cầu thuê lao động làm việc. Điều này giúp giải quyết việc làm và tạo thu nhập cho một số người dân, góp phần đảm bảo an sinh xã hội tại các địa phương.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng cho rằng, do quy hoạch, diện tích đất thu hồi nhiều, đất sản xuất thu hẹp, nông dân không còn đất sản xuất, trong khi việc đào tạo nghề chưa được chú trọng và đến nơi đến chốn.

Vừa rồi, chỉ đạo quyết liệt mới xây dựng “Đề án sử dụng tạm thời các lô đất trống”, tuy nhiên hiện đang vướng cách tính giá cho thuê đất.

“Riêng công thức tính thuê đất đã nghiên cứu mất nửa năm, bởi vì nếu không đấu giá thì không đúng luật đất đai, không công bằng. Chẳng hạn 1 khu đất có tới 20 người muốn thuê, mà không có quy định đấu giá thì giao cho ai, rồi lại sinh ra những tiêu cực khác”, ông Lương Nguyễn Minh Triết chia sẻ.

Bên cạnh đó, TP Đà Nẵng cũng đang thí điểm đấu giá 3 khu đất để rút kinh nghiệm sử dụng đất hiệu quả. Trong đó 1 khu đất rộng hơn 1500m2 thời hạn thuê 3 năm để kinh doanh cây cảnh đã trúng đấu giá với mức thuê hơn 200 triệu đồng/năm, trong khi giá khởi điểm chỉ có 104 triệu đồng/năm. Lô nào 5-7 năm chưa sử dụng thì có thể quy hoạch sử dụng tạm thời.

Tin cùng chuyên mục