Đà Nẵng: Tìm người bị hại trong vụ cựu nhân viên ngân hàng lừa đảo

Ngày 8-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng ra thông báo tìm bị hại liên quan đến vụ cựu nhân viên tín dụng tại một chi nhánh ngân hàng quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) bị khởi tố bắt tạm giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Đoàn Văn Thiện
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Đoàn Văn Thiện

Theo đó, ngày 15-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Đoàn Văn Thiện (32 tuổi, trú phường Quảng Phú, TP Quảng Ngãi) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Thiện vốn là nhân viên tín dụng tại một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn quận Thanh Khê, có quen biết từ trước với chị T.T.B. (39 tuổi, trú quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) và nhiều lần vay tiền.

Đến cuối tháng 3-2021, do cần tiền để trả nợ nhưng Thiện lại nói dối chị B. cần vay 1,5 tỷ đồng để đáo hạn ngân hàng, lãi suất cam kết là 0,2%/ngày và sau 4 ngày sẽ trả lại tiền gốc và lãi nhưng sau đó Thiện không trả nên chị B. tố cáo đến cơ quan công an.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án và bắt tạm giam 4 tháng đối với Thiện để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Để tiếp tục củng cố hồ sơ phạm tội của Đoàn Văn Thiện, Công an TP Đà Nẵng thông báo để các cá nhân, tổ chức là bị hại trong vụ án biết, liên hệ đến đơn vị số 47 Lý Tự Trọng (phường Thạch Thang, quận Hải Châu), qua số ĐT 0694.260.254, 0694.260.248; hoặc điều tra viên Trần Anh Dũng, Số ĐT 0903.580.323 để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Tin cùng chuyên mục