Đặc công Hải quân dạy bơi cho trẻ em đảo Lý Sơn

Đang thực thi nhiệm vụ trên đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, Đoàn cơ sở Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 (Quân chủng Hải quân) phối hợp Hội LHPN huyện đảo Lý Sơn mở lớp huấn luyện bơi an toàn và kỹ năng chống đuối nước cho trẻ em trên đảo.

Theo đó, Đoàn cơ sở Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 và Hội LHPN huyện đảo tổ chức 2 lớp huấn luyện bơi với gần 40 trẻ em tham gia, chương trình diễn ra từ ngày 26-6 đến ngày 8-7. Đây là chương trình hết sức ý nghĩa và thiết thực hướng đến trẻ em huyện đảo.

Đặc công Hải quân dạy bơi cho trẻ em trên đảo Lý Sơn

Đặc công Hải quân dạy bơi cho trẻ em trên đảo Lý Sơn

Các em trong độ tuổi 10-15 trên đảo Lý Sơn đã được lính Đặc công Hải quân 126 dạy bơi an toàn. Tại đây, các em được hướng dẫn các động tác tay, chân, thở và các kỹ năng cần thiết để xử trí sự cố trong quá trình bơi lội.

Khi tiếp xúc với nước và dạy bơi dưới nước, các em được hướng dẫn kỹ năng bơi ếch căn bản và kỹ năng chống đuối nước, hiểu biết về một số nguy cơ dẫn tới đuối nước, kỹ năng sử dụng trang bị để cứu đuối, một số phương pháp cấp cứu người bị đuối nước.

Lớp huấn luyện kỹ năng bơi và chống đuối nước trẻ em đảo Lý Sơn

Lớp huấn luyện kỹ năng bơi và chống đuối nước trẻ em đảo Lý Sơn

Các em rất hào hứng tham gia học bơi

Các em rất hào hứng tham gia học bơi

Các em rất hào hứng và thích thú khi được các Đặc công Hải quân dạy bơi.

Em Trần Thị Trà My (thôn Tây An Hải, huyện Lý Sơn) chia sẻ: “Qua lớp học bơi này giúp con biết được kỹ năng bơi ếch, con rất thích được bơi”.

Các em nhỏ thực hành bơi dưới nước

Các em nhỏ thực hành bơi dưới nước

Trung tá Trịnh Duy Hiếu, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bí thư Đoàn cơ sở Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126, cho biết: “Qua quá trình huấn luyện các cháu rất tích cực, rất hăng say và các cháu có kỹ năng rất tốt, sau một tuần các cháu đã bơi được 50m. Tôi nghĩ đây là cơ sở góp phần nâng cao kỹ năng sống và đảm bảo an toàn, góp phần giảm thiểu nguy cơ đuối nước cho các cháu trên địa bàn huyện”.

Từ nhiều năm nay huyện rất chú trọng đến công tác phòng ngừa đuối nước cho trẻ em. Tuy nhiên, huyện vẫn còn nhiều khó khăn từ cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực. Do vậy, việc tổ chức chương trình dạy bơi cho trẻ em trong dịp hè là rất cần thiết.

Tin cùng chuyên mục