Đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước giờ khai mạc Quốc hội

Sáng 22-5, trước giờ khai mạc kỳ họp thứ 5, Quốc hội Khóa XV, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam cùng Đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

>>> Video đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước giờ khai mạc Quốc hội. Thực hiện: VĂN MINH

Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng cả về lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng quốc gia.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và Đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: QUANG PHÚC

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và Đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: QUANG PHÚC

Tại kỳ họp lần này, Quốc hội sẽ họp tập trung tại Nhà Quốc hội theo 2 đợt với tổng thời gian làm việc dự kiến là 22 ngày.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và Đại biểu Quốc hội thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: QUANG PHÚC

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và Đại biểu Quốc hội thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: QUANG PHÚC

Dự kiến, trong ngày làm việc đầu tiên, ngay sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội sẽ nghe Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, thừa ủy quyền của Thủ tướng trình bày Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2023.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo thẩm tra đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng Đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: QUANG PHÚC
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng Đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: QUANG PHÚC

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp; Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Dương Thanh Bình trình bày Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp và tiến hành công tác nhân sự.

Đoàn Quân nhạc trên Quảng trường Ba Đình. Ảnh: QUANG PHÚC

Đoàn Quân nhạc trên Quảng trường Ba Đình. Ảnh: QUANG PHÚC

Trong các ngày làm việc tiếp theo, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 8 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết. Đó là dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi); dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi); dự án Luật Giá (sửa đổi); dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi); dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi); dự án Luật Phòng thủ dân sự; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Sau khi vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam cùng Đại biểu Quốc hội di chuyển vào Nhà Quốc hội để dự phiên khai mạc kỳ họp. Ảnh: QUANG PHÚC

Sau khi vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam cùng Đại biểu Quốc hội di chuyển vào Nhà Quốc hội để dự phiên khai mạc kỳ họp. Ảnh: QUANG PHÚC

Cùng với đó là dự thảo Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023; dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 85 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn; dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM.

Quốc hội cũng cho ý kiến 9 dự án luật. Đó là dự án Luật Đất đai (sửa đổi) (cho ý kiến lần hai); dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); dự án Luật Nhà ở (sửa đổi); dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi); dự án Luật Viễn thông (sửa đổi); dự án Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi); dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) và dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ và Phó Trưởng đoàn Chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết. Ảnh: QUANG PHÚC

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ và Phó Trưởng đoàn Chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết. Ảnh: QUANG PHÚC

Quốc hội cũng sẽ giám sát tối cao việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19, việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng; xem xét, thông qua các Nghị quyết về Chương trình giám sát và thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2024; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn...

Các Đại biểu Quốc hội Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM. Ảnh: QUANG PHÚC

Các Đại biểu Quốc hội Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM. Ảnh: QUANG PHÚC

Tin cùng chuyên mục