Đại tá Đinh Văn Nơi: “Không khoan nhượng các loại tội phạm”

Trả lời phóng viên Báo SGGP, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết, với mong muốn mang lại cuộc sống bình yên, niềm vui cho người dân, Công an tỉnh An Giang không khoan nhượng các loại tội phạm đang còn ẩn nấp, giấu mình trên địa bàn.

Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang. Ảnh: TUẤN QUANG

* Phóng viên: Ông đánh giá về tình hình tội phạm trên địa bàn tỉnh An Giang thời gian qua như thế nào?

- Đại tá ĐINH VĂN NƠI: An Giang là một tỉnh có dân số đông trên 2 triệu người, có đường biên giới gần 100km giáp với Campuchia. Khu vực biên giới có rất nhiều đường mòn, lối mở, đây là điều kiện cho các đối tượng phạm tội hoạt động. Từ đó, có thể thấy tình hình an ninh trật tự (ANTT) có nhiều diễn biến tương đối phức tạp.

Thời gian vừa qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tập trung đấu tranh và tấn công quyết liệt các đối tượng phạm pháp hình sự. Đặc biệt là các hành vi buôn lậu, hàng gian hàng giả, mua bán ma túy, tổ chức cơ bạc và các loại tệ nạn xã hội khác.

Với sự quyết tâm chung của tập thể, thời gian qua chúng tôi đã “đánh đúng, đánh trúng” nhiều đối tượng cộm cán, bóc gỡ nhiều tụ điểm và đường dây phạm tội trên địa bàn, góp phần cho tình hình ANTT trên địa bàn toàn tỉnh có bước chuyển biến tốt hơn.

* Những thành tích tiêu biểu của lực lượng Công an tỉnh An Giang thời gian qua là gì?

- Chỉ trong hơn 2 tháng đầu năm 2021, thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT, Công an tỉnh An Giang đã điều tra làm rõ 35 vụ hình sự (trong đó có 8 vụ án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng), xử lý 47 đối tượng có liên quan. Triệt xóa 678 tụ điểm tệ nạn xã hội (tăng 58,6% so với cùng kỳ), xử lý 2.619 đối tượng có liên quan, thu giữ hơn 730 triệu đồng và nhiều tang vật khác...

Đại tá Đinh Văn Nơi: “Không khoan nhượng các loại tội phạm” ảnh 2 Thời gian qua, Công an tỉnh An Giang liên tiếp triệt phá hàng trăm tụ điểm tệ nạn xã hội quy mô lớn. Ảnh: Công an tỉnh An Giang

Đặc biệt, Công an tỉnh An Giang đã gặt hái được nhiều thành công trong công tác đấu tranh với tội phạm kinh tế. Cụ thể, đã phát hiện và bắt giữ 456 vụ vận chuyển, buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu, gian lận thương mại (tăng 60,6% so với cùng kỳ). Tang vật thu giữ gồm: 197.464 bao thuốc lá ngoại, 16.300 kg đường cát, 48 ô tô, 108 xe mô tô, 9 ghe máy... tổng giá trị hàng hóa hơn 8,8 tỷ đồng. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng đã khởi tố hình sự hàng chục vụ án và xử phạt hành chính hơn 100 vụ, với số tiền 1,69 tỷ đồng...

Cùng thời gian trên, lực lượng công an tỉnh đã phát hiện và bắt giữ 82 vụ tội phạm ma túy (tăng 121,6% so với cùng kỳ), liên quan đến 142 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy. Trong đó, vật chứng thu giữ được là hơn 387,66 gram methamphetamine; 7,524 gram ketamin; 33,6 kg cần sa... Kết quả, đã khởi tố 32 vụ, liên quan đến hàng chục bị can...

Đại tá Đinh Văn Nơi: “Không khoan nhượng các loại tội phạm” ảnh 3 Số tang vật là 51 kg vàng lậu được Công an tỉnh An Giang thu giữ. Ảnh: Công an tỉnh An Gang

Ngoài ra, trong khoảng 6 tháng gần đây, công an tỉnh cũng đã xác lập nhiều chuyên án và phá được nhiều vụ án lớn, nhận được dư luận tốt từ người dân. Trong đó, điển hình như các vụ: bắt trường gà của Út Gà; bắt nhóm Huỳnh Trần Hùng mua bán ma túy và vũ khí; buôn lậu 51 kg vàng; vụ Trần Trí Mãnh lừa đảo "điều chuyển" Giám đốc Công an tỉnh với giá 20 tỷ đồng...

* Quá trình đấu tranh với tội phạm, lực lượng công an tỉnh đã gặp những khó khăn, thuận lợi gì, thưa ông?

- Nói về khó khăn thì đấu tranh với bất kỳ loại tội phạm nào cũng đều phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Bởi vì tội phạm ngày càng gian manh, xảo quyệt, chúng tìm mọi thủ đoạn để che giấu hành vi phạm pháp của mình hoặc sẵn sàng chống trả quyết liệt khi bị truy tìm, bắt giữ.

Chưa kể, những loại tội phạm đã có thâm niên, bề dày hoạt động phạm pháp hoặc có mối quan hệ quen biết rộng, thì chúng càng tinh vi, xảo quyệt hơn và chắc chắn sẽ gây nhiều khó khăn hơn cho lực lượng công an.

Đại tá Đinh Văn Nơi: “Không khoan nhượng các loại tội phạm” ảnh 4 Số vụ khí do Công an tỉnh An Giang thu được từ các đối tượng trong chuyên án ma túy vào tháng 8-2020 Ảnh: Công an tỉnh An Giang

Về thuận lợi, trước tiên phải nói rằng để có thể phá được những chuyên án lớn như vừa qua, thì điều quan trọng nhất là chúng tôi được sự ủng hộ, tiếp sức rất lớn từ người dân. Chính người dân đã cung cấp cho chúng tôi nhiều thông tin giá trị góp phần vào việc phá án, và cũng chính sự kỳ vọng, tin yêu của người dân là động lực to lớn để chúng tôi càng thêm quyết tâm phá án.

Ngoài ra còn phải kể đến sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, cùng với sự đoàn kết, quyết tâm cao của từng cán bộ chiến sĩ được phân công phá án, đấu tranh với tội phạm…

Đại tá Đinh Văn Nơi: “Không khoan nhượng các loại tội phạm” ảnh 5 Đại tá Đinh Văn Nơi trực tiếp chỉ đạo tại hiện trượng vụ bắt giữ 51kg vàng lậu. Ảnh: Công an tỉnh An Giang
Đại tá Đinh Văn Nơi: “Không khoan nhượng các loại tội phạm” ảnh 6 Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang  đến bệnh viện thăm và khen thưởng Công an viên Lâm Thanh Tân đã dũng cảm đấu tranh với tội phạm. Ảnh: Công an tỉnh An Giang

* Những mục tiêu quan trọng trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm thời gian tới là gì?

- Trong thời gian vừa qua, công an tỉnh quyết liệt đấu tranh và tấn công vào nhiều loại đối tượng hình sự cộm cán, tồn tại lâu trên địa bàn tỉnh, qua đó đã phá được một số chuyên án lớn, bắt được nhiều đối tượng đầu sỏ, đầu nậu.

Thời gian tới, chúng tôi sẽ sớm kết thúc điều tra những vụ án vừa được phá để đưa những đối tượng phạm tội ra xét xử nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, chúng tôi sẽ tiếp tục đấu tranh không khoan nhượng với các loại tội phạm hiện đang còn ẩn nấp, giấu mình trên địa bàn tỉnh, không để bọn chúng có điều kiện hoạt động...

* Trân trọng cảm ơn ông!

Tin cùng chuyên mục