Đại úy Hoàng Hồng Ngọc làm liveshow đầu tiên sau 10 năm đăng quang Sao Mai

Tối 8-8, tại Nhà hát Quân đội (Hà Nội), Đại úy, ca sĩ, nhạc sĩ Hoàng Hồng Ngọc, Quán quân Sao Mai 2015 dòng nhạc nhẹ, sẽ tổ chức liveshow đầu tiên trong sự nghiệp mang tên Bông hoa ánh thép

Đại úy Hoàng Hồng Ngọc làm liveshow đầu tiên sau 10 năm đăng quang Sao Mai
Đại úy Hoàng Hồng Ngọc làm liveshow đầu tiên sau 10 năm đăng quang Sao Mai

Chia sẻ với báo chí ngày 4-8, tại Hà Nội, Hoàng Hồng Ngọc cho biết, đây là dấu mốc kỷ niệm 10 năm đăng quang và 15 năm gắn bó với con đường nghệ thuật chuyên nghiệp.

Hoàng Hồng Ngọc sinh ra ở TP Vinh (tỉnh Nghệ An), trưởng thành từ phong trào nghệ thuật thiếu nhi. Sau nhiều lựa chọn và thử thách, cô quyết tâm theo học Trường Văn hóa Nghệ thuật Quân đội và trở thành sĩ quan công tác tại Nhà hát Ca múa nhạc quân đội. Ngoài biểu diễn, cô còn sáng tác, dàn dựng chương trình và từng đạt nhiều giải thưởng như Huy chương Vàng tại các hội diễn nghệ thuật toàn quân và giải A, giải B trong các cuộc vận động sáng tác lớn cấp Nhà nước.

hong ngoc.png

Trong liveshow Bông hoa ánh thép, nữ ca sĩ đứng trên sân khấu trong quân phục, kể hành trình theo đuổi nghệ thuật gắn liền màu áo lính bằng âm nhạc do chính mình sáng tác. Cô cho biết: “Tôi từng nghĩ dòng nhạc cách mạng mới mình theo đuổi sẽ ít người nghe, nên không dám làm show. Nhưng sau buổi họp báo nhóm Oplus ra album VN1945, tôi nhận ra nếu không thực hiện đêm nhạc cho chính mình thì thật đáng tiếc”.

Chương trình giới thiệu 14/16 ca khúc do cô sáng tác, trong đó có nhiều bài đã vang lên ở các chương trình lớn như: Lời Đảng hiệu triệu trái tim, Tôi tự hào là tương lai Việt Nam, Xin chào Hà Nội của tương lai... Các khách mời gồm nhóm Oplus, Bích Ngọc, Hồng Duyên, Quang Huy, Mai Chi... sẽ cùng góp mặt trong đêm nhạc được dàn dựng bởi đạo diễn Huy Công.

“Liveshow là cách tôi tri ân khán giả, đồng nghiệp và những người thầy trong quân đội đã truyền cảm hứng cho tôi làm nghề suốt chặng đường dài”, Hoàng Hồng Ngọc nói.

Cô khẳng định, liveshow không chỉ là nơi hội tụ những sáng tác nổi bật mà còn là nơi thể hiện rõ nhất niềm tự hào của một người lính yêu nghệ thuật.

Tin cùng chuyên mục