Đắk Lắk: Tìm thân nhân cho 2 trẻ sơ sinh bị bỏ rơi

Cơ quan chức năng ra thông báo tìm thân nhân cho hai bé trai sơ sinh bị bỏ rơi khi vừa lọt lòng.

Chiều 1-4, một lãnh đạo UBND thị trấn Quảng Phú, huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã thông báo về việc tìm thân nhân cho cháu bé khoảng 7 ngày tuổi bị bỏ rơi.

Theo đó, vào lúc 4 giờ 30 ngày 31-3, người dân phát hiện trước số nhà 09 Trường Chinh (tổ dân phố 7, thị trấn Quảng Phú) có một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi.

Hiện trường phát hiện bé sơ sinh tại thị trấn Quảng Phú

Hiện trường phát hiện bé sơ sinh tại thị trấn Quảng Phú

Thời điểm được phát hiện, cháu bé được khoảng 7 ngày tuổi, cuống rốn chưa rụng, cân nặng 3kg. Cháu bé mặc áo len trắng đỏ, tất chân và mũ len màu trắng đỏ, được quấn trong chiếc khăn màu nâu nhạt, mền hoa màu đỏ, vàng.

Theo lãnh đạo UBND thị trấn Quảng Phú, hiện tình trạng sức khỏe của cháu bé tốt, đang được người dân và đại diện các cơ quan ban ngành thay nhau chăm sóc.

Trước đó, UBND thị trấn Ea Drăng, huyện Ea Hleo, tỉnh Đắk Lắk cũng có thông báo tìm thân nhân cho cháu bé trai khoảng 1 ngày tuổi bị bỏ rơi tại buôn Lê B, (xã Ea Drăng). Người dân đã phát hiện cháu bé được để trong túi xách màu trắng, đặt trong bụi cây vào chiều 25-3. Thời điểm phát hiện, cháu bé còn nguyên dây rốn và bánh nhau, nặng 2,5kg.

Hiện, cơ quan chức năng đang tìm người thân để nhận lại 2 bé sơ sinh trên.

Tin cùng chuyên mục