Tại công trường, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Trần Trí Quang yêu cầu các đơn vị thi công bám sát kế hoạch, phối hợp chặt chẽ, xây dựng tiến độ chi tiết cho từng hạng mục; huy động tối đa nhân lực và thiết bị, chia thành nhiều mũi thi công để bảo đảm mục tiêu thông xe kỹ thuật vào cuối năm nay. Đối với các đoạn tuyến đã đạt điều kiện kỹ thuật, lãnh đạo tỉnh chỉ đạo nhà thầu nhanh chóng tiến hành dỡ tải, tập trung hoàn thiện các công trình cầu, cống. Ngoài ra, cần đẩy mạnh tập kết đá về công trường để kịp thời phục vụ thi công mặt đường. Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, địa phương sẽ tiếp tục đồng hành cùng chủ đầu tư và nhà thầu tháo gỡ khó khăn, đặc biệt là bảo đảm nguồn vốn, vật liệu phục vụ dự án. Song song đó, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp giao Sở NN-MT tỉnh rà soát, tham mưu phương án xử lý, điều chuyển lượng cát dư sau khi dỡ tải để tận dụng hiệu quả.
Dự án cao tốc Cao Lãnh - An Hữu có chiều dài khoảng 16km, tổng mức đầu tư hơn 3.600 tỷ đồng. Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án tỉnh Đồng Tháp. Đến nay, khối lượng công trình thực hiện đạt trên 66%. Hiện các nhà thầu đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục còn lại, phấn đấu đưa công trình thông xe kỹ thuật vào cuối năm 2025 và hoàn thành dự án trong quý 1-2026. Dự án khi hoàn thành sẽ góp phần kết nối hạ tầng giao thông liên vùng, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội khu vực Đồng Tháp và các tỉnh lân cận, giảm áp lực cho quốc lộ 30, đồng thời tăng năng lực vận tải hàng hóa từ vùng Đồng Tháp Mười ra tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận kết nối với TPHCM.