
Thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, ông Dũng gặp một nhóm thanh niên đang giữ một con tê tê vàng. Thấy vậy ông Dũng liền thuyết phục nhóm thanh niên không nên giết thịt. Đồng thời ông ngỏ ý mua lại và được nhóm người kia đồng ý.
Liền sau đó, ông Dũng đưa con tê tê đến Hạt Kiểm lâm TP Đà Lạt để thả về rừng.
Theo ông Võ Thanh Sơn, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm TP Đà Lạt, tê tê vàng thuộc nhóm IB, nằm trong nhóm động vật rừng đang bị đe dọa tuyệt chủng, nghiêm cấm khai thác, sử dụng và mua bán dưới mọi hình thức. Sau khi tiếp nhận con tê tê từ người dân, lực lượng kiểm lâm sẽ hoàn thiện hồ sơ để sớm trả về thiên nhiên.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Ra mắt Trung tâm kết nối đổi mới sáng tạo Giảm thiểu nhựa
-
Hơn 700 triệu USD cải thiện môi trường nước
-
Nhiều hoạt động môi trường ở Ngày hội sống xanh
-
Ứng dụng công nghệ trong quản lý chất thải
-
Hà Nội lại ùn ứ rác thải sinh hoạt, người dân ngột ngạt vì ô nhiễm
-
Sau 3 năm, VWS tiếp tục kiến nghị các vấn đề cũ với TPHCM
-
“Thu gom và xử lý rác thải nhựa từ bút tiêm insulin” bảo vệ môi trường
-
TPHCM đẩy mạnh quan trắc chất lượng không khí
-
1.000 cây gỗ quý về Khu bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai
-
Việt Nam - Đan Mạch đẩy mạnh hợp tác phát triển năng lượng tái tạo