Đảo Bali ban bố tình trạng khẩn cấp ứng phó với thiên tai

Kể từ ngày 19-10, chính quyền tỉnh Bali (Indonesia) bắt đầu áp dụng trạng thái cảnh báo khẩn cấp trên hòn đảo này trong 2 tuần để ứng phó với tình trạng hạn hán và hỏa hoạn đang diễn ra.

Hãng tin Antara dẫn lời quyền Thống đốc tỉnh Bali, ông SangMade Mahendra Jaya, cho biết, chính quyền Bali đang cố gắng đẩy nhanh các nỗ lực dập tắt các đám cháy hiện có và tiếp tục phân phối viện trợ cho các khu vực đang gặp khủng hoảng nước sạch do hạn hán.

Trong khi đó, Giám đốc Cơ quan Giảm nhẹ thiên tai quốc gia (BNPB), ông I Made Rentin, cũng cam kết hỗ trợ ứng dụng công nghệ điều chỉnh thời tiết để tạo mưa nhân tạo ở Bali vì đây là địa điểm tổ chức một số sự kiện quốc tế. Theo ông Rentin, nếu không có giải pháp kịp thời, nguy cơ hỏa hoạn sẽ tiếp tục bùng phát ở các khu vực khác như Kalimantan, Sumatra và Riau.

Tin cùng chuyên mục