Đạp xe về với địa chỉ đỏ cách mạng Xuân Mậu Thân

Ngày 3-3, hơn 120 đoàn viên, thanh niên các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn khối Dân - Chính - Đảng TPHCM đã tham gia Hành trình Thành phố tôi yêu năm 2018 chủ đề “Viết tiếp bản hùng ca Xuân Mậu Thân 1968”.

Hành trình được thiết kế như một trò chơi lớn. Các thành viên di chuyển bằng xe đạp từ Nhà Văn hoá Thanh niên TPHCM qua các tuyến phố trung tâm, với điểm đến là các địa danh lịch sử - những địa chỉ đỏ gắn liền với Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 của quân và dân miền Nam, như: Đài Tiếng nói nhân dân TPHCM, Bảo tàng TPHCM, Dinh Độc lập, Di tích hầm chứa vũ khí bí mật của gia đình ông Nguyễn Văn Lai (số 287/70 Nguyễn Đình Chiểu, quận 3).

Đạp xe về với địa chỉ đỏ cách mạng Xuân Mậu Thân ảnh 1
Đạp xe về với địa chỉ đỏ cách mạng Xuân Mậu Thân ảnh 2 Các đoàn viên, thanh niên Đoàn khối Dân - Chính - Đảng TPHCM đạp xe về với địa chỉ đỏ cách mạng Xuân Mậu Thân

Đây là dịp để đoàn viên, thanh niên khối kết hợp tìm hiểu về các địa danh lịch sử và thực hiện công tác xã hội lồng ghép các phần thi kiến thức, thi kỹ năng… thông qua các thử thách của hành trình.

Đạp xe về với địa chỉ đỏ cách mạng Xuân Mậu Thân ảnh 3 Đoàn viên, thanh niên tham quan Phòng triển lãm chuyên đề Xuân Mậu Thân 1968 tại Bảo tàng TPHCM

Trước đó cùng ngày, Đoàn khối tổ chức lễ ra quân ngày cao điểm của tháng thanh niên 2018 với nhiều hoạt động thiết thực, như: ra mắt 10 đội hình chuyên tuyên truyền; hội nghị triển khai nghị quyết đại hội Đoàn các cấp; lớp đối tượng cảm tình Đoàn; thăm và phụng dưỡng các Mẹ Việt Nam anh hùng…

Đạp xe về với địa chỉ đỏ cách mạng Xuân Mậu Thân ảnh 4 Ra mắt 10 đội hình chuyên tuyên truyền tháng thanh niên 2018

Tin cùng chuyên mục