Đất lành cho điện ảnh và du lịch

Không khí tại TP Đà Lạt, Lâm Đồng những ngày diễn ra Liên hoan phim (LHP) Việt Nam lần thứ 23 sôi động, ấm áp hơn. Đại tiệc điện ảnh nơi thành phố ngàn hoa không chỉ là ngày hội của những người làm nghề. Bởi, điều quan trọng hơn, thành phố này đã là điểm hẹn lý tưởng, nơi gặp gỡ điện ảnh - du lịch.

Ngày hội lớn

Rời suất chiếu bộ phim 9 lúc gần 17 giờ, Trúc Vy (ngụ phường 6, TP Đà Lạt) tiếp tục xếp hàng để nhận vé xem bộ phim tiếp theo Những đứa trẻ trong sương. Cô không giấu được niềm vui: “Sinh sống và làm việc tại TP Đà Lạt nên không phải lúc nào tôi cũng có cơ hội được xem các phim độc lập, nghệ thuật. Do đó, tôi đã theo dõi rất kỹ lịch chiếu và đặt vé các phim khác như: Tro tàn rực rỡ, Hoa nhà, Chuyện tình trong ngõ hẹp… Tôi rất mong không chỉ LHP lần này mà các sự kiện điện ảnh tương tự sẽ được tổ chức nhiều hơn nữa tại TP Đà Lạt”.

Khán giả tại Đà Lạt nhận vé tham dự Liên hoan phim Việt Nam miễn phí

Khán giả tại Đà Lạt nhận vé tham dự Liên hoan phim Việt Nam miễn phí

Háo hức cũng là cảm giác của Hồng Thắm (ngụ phường 4, TP Đà Lạt) bởi theo cô, khi theo dõi danh sách các phim được trình chiếu lần này có nhiều bộ phim bản thân đã bị lỡ trước đó. Hồng Thắm chia sẻ: “Với tôi, đây là dịp được xem những bộ phim mình yêu thích, như Những đứa trẻ trong sương. Trước đó, tôi đã rất muốn coi nhưng phim không được chiếu tại Đà Lạt. Do đó, đây là cơ hội rất quý giá”. Cô cũng cho biết, tại LHP lần này cô rất muốn được xem những bộ phim quay tại TP Đà Lạt để biết giữa thực tế ngoài đời và trên phim ảnh khác nhau như thế nào.

Với Hồng Thắm, việc mọi người mong chờ, sắp xếp công việc để mua vé xem các phim của LHP; không khí rộn ràng, đông đúc tại quảng trường Lâm Viên - địa điểm tổ chức lễ khai mạc và bế mạc là minh chứng sống động cho thấy sự quan tâm của người dân thành phố đối với sự kiện này. Đồng thời, cô mong sau này không chỉ LHP mà các sự kiện nghệ thuật khác sẽ được tổ chức tại Đà Lạt nhiều hơn.

"TP Đà Lạt thì lạnh nhưng khán giả Đà Lạt lại rất ấm cúng khi đón nhận kỳ LHP lần này. Là người từng có nhiều vai diễn tại Đà Lạt từ những năm 1993, 1994 và gần nhất là năm 2022 trong phim Em và Trịnh, thành phố này để lại trong tôi rất nhiều kỷ niệm đẹp. Điểm đặc biệt của TP Đà Lạt là lúc nào cũng thích hợp để quay phim, ngay cả trong mùa mưa vẫn đẹp. Những nhà làm phim đều muốn quay phim ở đây. Việc tạo dựng không khí, không gian trong bộ phim rất quan trọng. Và ở đây có tất cả!"

NSƯT TRẦN LỰC

Ông Trần Quang, Phó Tổng Giám đốc điều hành cụm rạp Cinestar Lâm Đồng, cho biết, trước khi LHP diễn ra, đơn vị này chuẩn bị 2 cụm rạp tại TP Đà Lạt và huyện Đức Trọng, mỗi cụm 3 phòng chiếu, dành 9-11 suất/ngày trải đều các khung giờ để chiếu xuyên suốt, miễn phí các phim tham dự. Ông Nguyễn Ngọc Thành Trung, Trưởng phòng Marketing, quản lý các cụm rạp Cinestar, cũng cho biết: “Mỗi ngày tại cụm rạp Cinestar Đà Lạt thu hút khoảng 1.500-2.000 lượt khán giả đến xem phim. Tỷ lệ lấp đầy khán giả nhiều suất chiếu đạt khoảng 80%, dù thực tế lượng vé đăng ký trực tuyến có thể đạt 100%. Trong khi đó, cụm rạp ở huyện Đức Trọng vì ở xa nên không hút khách bằng nhưng cũng thu hút khoảng 500-700 khách/ngày, với tỷ lệ lấp đầy cao nhất cho phim điện ảnh dao động 40%-50%, cá biệt có phim lên đến 80%”.

Ngoài 2 cụm rạp nói trên, hoạt động chiếu phim còn được tổ chức tại Học viện Lục quân và một số trung tâm ngoài trời tại các huyện: Lạc Dương, Lâm Hà, Đam Rông... Ở các buổi chiếu phim lưu động còn kết hợp tổ chức cho một số đoàn phim ra mắt và giao lưu trực tiếp với khán giả.

Chung tay đã hay tiếng vỗ

Theo ước tính của ngành chức năng, có 190.000 lượt khách, trong đó có 8.000 khách quốc tế đến với TP Đà Lạt, Lâm Đồng trong thời gian diễn ra LHP. Ngay trong đêm khai mạc, dù thời tiết khá lạnh ở khu vực sân khấu ngoài trời quảng trường Lâm Viên, hàng ngàn khán giả vẫn tham dự, phủ chật kín các khu vực khán đài. Rất nhiều khán giả đứng dọc khu vực thảm đỏ cổ vũ nhiệt tình cho các nghệ sĩ. Có lẽ, hiếm có lễ khai mạc LHP Việt Nam nào lại đông đảo và ấn tượng như thế.

Khán giả tại TP Đà Lạt xếp hàng nhận vé xem LHP Việt Nam miễn phí. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Khán giả tại TP Đà Lạt xếp hàng nhận vé xem LHP Việt Nam miễn phí. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Bài học thành công trong việc bắt tay giữa điện ảnh và du lịch của TP Đà Lạt, Lâm Đồng có nhiều nguyên nhân và đến từ nhiều phía. Theo ông Trần Thanh Hoài, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Lâm Đồng, trước hết, Đà Lạt - Lâm Đồng có thể xem như là một phim trường tự nhiên rộng lớn, có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển công nghiệp điện ảnh như ưu đãi của thiên nhiên, môi trường, con người… Địa phương cũng có nhiều tiềm năng di sản văn hóa, lịch sử… đáp ứng nhu cầu về bối cảnh, chất liệu để các nhà làm phim khai thác.

Đồng quan điểm, ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Điện ảnh, nhìn nhận: “Từ trước đến nay, TP Đà Lạt là địa phương có nhiều đoàn phim lựa chọn bởi có thiên nhiên tươi đẹp cùng nhiều điều kiện khác rất phù hợp. Đối với kỳ LHP lần này, ấn tượng nhất với các nghệ sĩ điện ảnh, các đại biểu khi tham dự là môi trường, bối cảnh, không gian tự nhiên, thiên nhiên tươi đẹp, thơ mộng, khí hậu mát mẻ, con người Đà Lạt thân thiện và hiền hòa”.

Nhưng đó mới chỉ là điều kiện cần. Để điện ảnh có thể phát triển thành công, điều quan trọng hơn là hàng loạt cơ chế, chính sách kích cầu cho điện ảnh phát triển như: tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư đến Lâm Đồng - Đà Lạt xây dựng các phim trường lớn; ưu đãi các nhà làm phim đến ghi hình, lấy bối cảnh…

Ông Trần Thanh Hoài cho biết, năm 2022, địa phương đã đón hơn 100 đoàn phim đến TP Đà Lạt. Các đoàn phim đến các danh lam thắng cảnh đều được miễn phí bởi tỉnh xác định họ cũng là khách du lịch và cần được nâng niu. Riêng về vấn đề cấp phép cho các đoàn phim, thời gian chỉ mất 2 ngày và địa phương chưa nhận bất cứ lời than phiền nào. “Chúng tôi tự hào khi được đón các nhà làm phim và mong muốn có nhiều hơn các đoàn phim về với TP Đà Lạt”, ông Hoài nhấn mạnh.

Không chỉ có chính quyền, các doanh nghiệp ở Đà Lạt cũng chung tay vì mục tiêu chung, theo ông Trần Thanh Hoài, trong tuần lễ LHP, các đơn vị kinh doanh tại Đà Lạt đã hỗ trợ giá từ 10%-30% cho các đại biểu tham dự. Ngoài ra, nhiều khu, điểm tham quan như Fresh Garden, trang trại rau hoa Vạn Thành… cũng miễn phí hoàn toàn vé tham quan cho các đoàn làm phim, đoàn nghệ sĩ. Chúng tôi cũng đã lựa chọn các khu, điểm tham quan có dấu ấn riêng để giới thiệu đến các đoàn khách mời. Thông qua việc tham quan, các nghệ sĩ, nhà sáng tạo điện ảnh sẽ có những ý tưởng, nguồn cảm hứng ươm mầm từ không gian như trên.

Việc tạo nhiều điều kiện thuận lợi là cách thu hút các nhà làm phim tiếp tục xây dựng ý tưởng, nội dung sản xuất các bộ phim hay về TP Đà Lạt, Lâm Đồng. Không quá lời khi nói rằng, điện ảnh có thể được xem như một đại sứ giúp quảng bá hình ảnh, vùng đất, con người Đà Lạt - Lâm Đồng; góp phần thúc đẩy, kích cầu ngành du lịch địa phương phát triển. Việc được xuất hiện ngày càng nhiều hơn trong các tác phẩm điện ảnh nổi tiếng đã mang đến sức lan tỏa, cú hích đặc biệt cho du lịch địa phương cũng như nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân.

Bế mạc LHP Việt Nam lần thứ 23: Tro tàn rực rỡ đại thắng

Tối 25-11, lễ trao giải và bế mạc Liên hoan phim (LHP) Việt Nam lần thứ 23 đã diễn ra tại Dalat Opera House, TP Đà Lạt (Lâm Đồng). Tham dự sự kiện có các đồng chí: Trần Đức Quận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng; Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL, Trưởng Ban chỉ đạo LHP Việt Nam lần thứ 23… Đồng chí Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, cùng tham dự sự kiện.

Kết quả, ban tổ chức đã trao 4 giải Bông sen vàng, gồm: Tro tàn rực rỡ (phim truyện điện ảnh), Những đứa trẻ trong sương (phim tài liệu), Nghiên cứu về ứng dụng công nghệ trong chữa cháy (phim khoa học) và Giấc mơ của con (phim hoạt hình). Bộ phim Tro tàn rực rỡ cũng có 1 đêm đại thắng với hàng loạt giải thưởng: Đạo diễn xuất sắc (Bùi Thạc Chuyên), Nam diễn viên phụ xuất sắc (Bùi Công Hoàng), Quay phim xuất sắc, Âm nhạc xuất sắc…

Trong số các giải thưởng cá nhân ở hạng mục phim điện ảnh: Thái Hòa (Con Nhót mót chồng), Đinh Y Nhung và Mai Cát Vi (Mẹ ơi, Bướm đây!) nhận giải Nam/Nữ chính xuất sắc nhất, Bùi Lan Hương nhận giải Nữ phụ xuất sắc nhất. Phim được yêu thích nhất do khán giả bình chọn tham gia chương trình phim Việt Nam toàn cảnh thuộc về phim Siêu lừa gặp siêu lầy. Giải thưởng Lâm Đồng - Cao nguyên hùng vĩ dành cho phim truyện có bối cảnh được quay tại Lâm Đồng hay nhất thuộc về Em và Trịnh.

Phần cuối của lễ trao giải, đồng chí Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, đã lên sân khấu thực hiện nghi thức nhận cờ đăng cai cho TPHCM - nơi tổ chức kỳ LHP lần thứ 24, năm 2025.

Tin cùng chuyên mục