Đất nứt nẻ do khô hạn tại hồ chứa nước Sau, phía Bắc TP Barcelona, Tây Ban Nha

Một nghiên cứu mới được công bố của Earth Commission (tổ chức tập hợp nhiều nhà khoa học hàng đầu trên thế giới) cho hay, 7/8 yếu tố để bảo vệ sự sống trên Trái đất đã rơi vào “vùng nguy hiểm”.
Đất nứt nẻ do khô hạn tại hồ chứa nước Sau, phía Bắc TP Barcelona, Tây Ban Nha

8 yếu tố gồm: biến đổi khí hậu; ô nhiễm không khí; nước bề mặt; nước ngầm; phân đạm; phân lân; sự nguyên vẹn của hệ sinh thái tự nhiên; tính toàn vẹn chức năng của tất cả các hệ sinh thái. Chỉ có ô nhiễm không khí là nguy hiểm ở cấp địa phương và vùng, chưa hoàn toàn ở mức nguy cấp trên toàn cầu.

Tin cùng chuyên mục