Ngày 13-5, phát biểu tại hội thảo “Hệ thống ngân hàng Việt Nam và các cam kết WTO: Đánh giá và triển vọng”, tổ chức ở Hà Nội, TS Lê Xuân Nghĩa, Vụ trưởng Vụ Chiến lược ngân hàng (Ngân hàng Nhà nước) đã đưa ra lời cảnh báo về tính thanh khoản của các ngân hàng và toàn nền kinh tế.
Theo ông Nghĩa, hiện nay, do bị khống chế trần lãi suất huy động nên một khối lượng vốn lớn của dân cư và doanh nghiệp không vào ngân hàng. Dòng vốn này được các doanh nghiệp cho vay lẫn nhau hoặc dự trữ, kể cả đầu cơ vào các loại vật tư nguyên liệu, hàng hóa nhập khẩu. Nguy hiểm hơn là hiện nay có nhiều doanh nghiệp thành lập quỹ riêng huy động vốn của cán bộ công nhân viên, người nhà và bạn bè để kinh doanh, đầu cơ hàng hóa để chờ giá tăng vào thời điểm sau tháng 6-2008.
Theo TS Lê Xuân Nghĩa, cần sớm có giải pháp khai thông luồng vốn của dân cư và doanh nghiệp để bù đắp thanh khoản cho hệ thống ngân hàng. Mặc dù Ngân hàng Nhà nước đã cam kết hỗ trợ thanh khoản cho các ngân hàng thương mại, nhưng nguồn tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước không thể thay thế được nguồn tiền gửi chủ chốt và to lớn của doanh nghiệp và dân cư. Giải pháp cần thực hiện trước mắt là bỏ trần lãi suất huy động, đồng thời áp dụng các biện pháp nghiệp vụ thị trường mở và điều chỉnh lãi suất của Ngân hàng Nhà nước.
M.GIANG