ĐBSCL: Chuẩn bị đưa vào sử dụng cầu Tân An, cầu Quang Trung

Sau hơn 1 năm thi công, cầu Tân An mới (cạnh cầu Tân An cũ), trên tuyến tránh quốc lộ 1 qua TP Tân An, tỉnh Long An bắc qua sông Vàm Cỏ Tây, sau thời gian thi công, đến nay đã hoàn thành và cho xe lưu thông.

Cầu Tân An dài hơn 410m, rộng 12m, kinh phí đầu tư hơn 164 tỷ đồng, từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ còn dư giai đoạn 2014 - 2016 của các dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên. Dự án được khởi công từ ngày 12-10-2018 do Bộ GTVT làm chủ đầu tư. Trong khi đó, cầu Tân An cũ song song với cầu Tân An mới, thời gian qua có nhiều hư hỏng nên hiện cũng đang được sửa chữa.

Ngoài cầu Tân An mới trên tuyến tránh quốc lộ 1 được xây dựng, từ tháng 9-2019, dự án cầu Tân An trên quốc lộ 1 bắc qua sông Vàm Cỏ Tây thuộc địa bàn phường 2 và phường 5, TP Tân An cũng được khởi công với kinh phí đầu tư hơn 120 tỷ đồng, dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 6-2020.  

Tại Cần Thơ, cầu Quang Trung bắc qua sông Cần Thơ sẽ được đưa vào sử dụng trước Tết Nguyên đán 2020, xóa ùn ứ giao thông cửa ngõ vào nội ô TP Cần Thơ. Cầu mới dài 869m (gồm 12 trụ, 2 mố, 13 nhịp), kết nối 2 quận Cái Răng và Ninh Kiều của TP Cần Thơ; phần cầu chính dài 481m, rộng 11m.

Theo ông Huỳnh Thanh Sử, Giám đốc Ban Quản lý dự án ODA TP Cần Thơ, đến nay công trình đã hoàn thành hơn 90%. Đơn vị thi công đang tập trung các hạng mục còn lại như đường dành cho người đi bộ, lan can, chiếu sáng... để kịp đưa vào sử dụng khoảng một tuần trước Tết Nguyên đán 2020. Dự án được khởi công tháng 11-2017, tổng vốn đầu tư gần 220 tỷ đồng, từ nguồn vay ODA của Ngân hàng Thế giới.

Tin cùng chuyên mục